Vụ đầu bếp tử vong bất thường trong nhà trọ: Nghi can khai bị quan hệ tình dục

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở Bến Lức (Long An), Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết vừa bắt khẩn cấp nghi can Võ Văn Liển (SN 1989, ngụ ấp Thanh Hải, xã Vĩnh Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Thông tin trên báo Người Lao Động, nạn nhân là ông Nguyễn Công T., hành nghề nấu ăn (SN 1968, ngụ ấp 2, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức), đang thuê phòng trọ ở ấp 1B, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trước đó, sáng 28/6, chủ nhà trọ thấy mùi hôi thối bốc ra từ phòng trọ số 11 nơi ông T. thuê nên trình báo cơ quan chức năng. Tại đây, công an phát hiện thi thể ông T. với nhiều dấu vết bất thường. Lực lượng chức năng tỉnh Long An đã lập tức tiến hành điều tra truy xét.

Nguồn tin trên báo Long An, sau khi bị bắt, nghi can Võ Văn Liển khai nhận quen ông T. từ cuối năm 2018. Khoảng 15h ngày 25/6/2019, ông T. gọi Liển xuống nhà trọ ngủ chung cho vui và hứa sẽ cho Liển tiền tiêu xài, mua tặng xe máy để đi làm.

Nghi can Võ Văn Liển.

Nghi can Võ Văn Liển.

Khoảng 4 tiếng sau, ông T. chạy xe máy đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) chở Liển về huyện Bến Lức nhậu. Sau đó, ông T. đưa Liển về phòng trọ cùng ngủ.

Rạng sáng ngày 26/6, Liển tỉnh dậy và phát hiện ông T. không mặc quần áo, đang quan hệ tình dục với mình. Thấy vậy, Liển phản ứng thì bị ông T. dùng tay tát vào mặt. Buồn bực việc Liển bị vợ chửi, không lo làm ăn mà còn cờ bạc dẫn đến nợ tiền nhiều người cộng với việc bị ông T. tát vào mặt nên Liển dùng tay siết mạnh vào vùng cổ đến khi người này tử vong.

Gây án xong, Liển khóa cửa phòng trọ, lấy xe máy của ông T. và tẩu thoát về TP.HCM.

Khoảng 4h ngày 26/6/2019, Liển mở cốp xe của ông T. lấy 47 triệu đồng và bán chiếc xe máy với giá 8,5 triệu đồng. Liển dùng số tiền này chuộc xe, trả nợ và cho vợ con.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-dau-bep-tu-vong-bat-thuong-trong-nha-tro-nghi-can-khai-bi-quan-he-tinh-duc-a440366.html