Vụ đánh học sinh ở trường tiểu học Quảng Chính (Thanh Hóa): Phụ huynh nói có, cô giáo nói không

Theo một số phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm lớp 1C thuộc trường tiểu học Quảng Chính có hành vi đánh vào đầu học sinh, nhưng cô giáo lại phủ nhận việc này.

Với tâm trạng lo lắng, chị Tâm mẹ cháu An cho biết, khoảng thời gian giữa tháng 10 năm 2017, gia đình thấy cháu An trên đầu bị sưng to, hai vai bị nhiều vết lằn nên gia đình đã hỏi nhưng cháu sợ và chỉ nói rằng mình đang chơi thì bị ngã, nhưng tình trạng các vết bầm vẫn xuất hiện và cháu có biểu hiện sợ đi học, mẹ cháu hỏi kỹ lại thì cháu kể rằng ở lớp mình cùng các bạn thường xuyên bị cô chủ nhiệm lấy thước kẻ to chỉ bảng đánh vào đầu, vai và lưng khi các em mắc những lỗi rất nhỏ hoặc lý do vô lý.

Nghe đến đây, gia đình rất bức xúc và nhiều lần lên lớp phản ánh với cô giáo thì tình trạng diễn ra còn tồi tệ hơn. Sau đó, chị Tâm cho con đi khám, cháu phải nghỉ học một thời gian để điều trị và ổn định lại sức khỏe cũng như tinh thần.

Phần đầu nhiều ngày bị bầm tím của An.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết tên cô giáo là Hoàng Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C nơi cháu An đang theo học tại trường Tiểu học Quảng Chính, thuộc xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Sau gần một tuần không thấy cháu đi học thì cô Thanh cùng ông Giai – người đại diện cho Ban phụ huynh lớp đã đến nhà xác nhận việc cô có đánh cháu, đồng thời xin lỗi và xin hòa giải với gia đình.

Trường hợp thứ hai lên tiếng trong vụ việc này là anh Quân bố cháu Linh - học sinh cùng lớp với cháu An. Mỗi khi tắm cho cháu, gia đình cũng thấy những vết sưng ở đầu, bầm ở vai, ở lưng và cháu bảo sợ không muốn đi học nữa. Khi hỏi lý do thì cháu nói cô Thanh dùng thước và bảng viết đánh do cháu Linh viết chữ chậm.

Gia đình anh Quân rất phẫn nộ và đã đến nói chuyện với cô Thanh, một lần nữa cô lại đến gia đình anh Quân để xin lỗi. Khi nhìn thấy cô, cháu Linh rất hoảng hốt, ôm lấy chân bố và nhất định không ra nói chuyện với cô.

Đại diện hai gia đình cho biết, sau khi động viên và cho các cháu đi học lại thì cô chủ nhiệm không đánh các em nữa, tuy nhiên cô cũng không quan tâm và không để ý gì đến việc học của các em.

Liên quan đến sự việc trên, cô Thanh giáo viên chủ nhiệm lớp 1C, trường tiểu học Quảng Chính cho biết không có sự việc đánh vào đầu học sinh, trước đây vì cháu An nghịch trong lớp nên cô có dùng thước kẻ đánh vào lòng bàn tay của cháu An.

Sau sự việc đó, gia đình cháu An có gặp cô Thanh và trao đổi về sự việc trên, cô Thanh cũng đã xin lỗi gia đình cháu An về sự việc trên.

Cô Thanh cũng khẳng định, từ đó không có lần nào cô Thanh đánh học sinh với bất cứ hình thức nào nữa.

Trường tiểu học Quảng Chính.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Khoa chủ tịch UBND xã Quảng Chính cho biết, Ủy ban Nhân dân xã chưa nhận được báo cáo, ông sẽ xem xét và tìm hiểu lại vụ việc trên.

Ông Nguyễn Huy Nam – Trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện Quảng Xương cho biết cũng chưa nhận được bất cứ thông tin gì về việc này, ông sẽ cho thành lập đoàn kiểm tra để xác minh thông tin và sẽ có biên bản trả lời sau đó.

Trang Nhung

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-danh-hoc-sinh-o-truong-tieu-hoc-quang-chinh-thanh-hoa-phu-huynh-noi-co-co-giao-noi-khong-d58469.html