Vụ đánh bom xe tại Colombia: Số người thiệt mạng tăng hơn gấp đôi

Theo số liệu thống kê của cảnh sát Colombia, tính tới ngày 18-1, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe nhằm vào Học viện Cảnh sát ở thành phố Bogota đã tăng lên con số 21 người.

Đánh bom ở miền Nam Thái Lan, 2 cảnh sát bị thương

Vụ tấn công Học viện Cảnh sát khiến người dân Colombia bàng hoàng.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin, ít nhất 10 người đã thiệt mạng. Vụ tấn công cũng khiến ít nhất 68 người bị thương. Phần lớn các nạn nhân thiệt mạng và bị thương đều là học viên của Học viện Cảnh sát.

China Daily dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, nghi phạm gây ra vụ tấn công được xác định là Jose Aldemar Rojas Rodriguez. Y đã lái chiếc xe ô tô Nissan Patrol màu xám chứa 80 kg chất nổ lao vào Học viện Cảnh sát và được cho là đã chết trong vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng Colombia gọi đây là một hành động khủng bố. Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Colombia Ivan Duque đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, khẳng định người dân luôn đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Ông yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác điều tra để nhanh chóng đưa những kẻ gây ra vụ tấn công ra trước pháp luật, đồng thời yêu cầu tăng cường an ninh tại các khu vực biên giới và cửa ngõ các thành phố lớn.

Đến nay, chưa có nhóm vũ trang nào nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này. Đây là vụ tấn công bạo lực gây thương vong lớn nhất tại Bogota trong vòng 16 năm trở lại đây, xảy ra sau khi Chính phủ ký kết thỏa thuận hòa bình với nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) sau hơn nửa thế kỷ xung đột.

Vụ đánh bom xe tại Colombia: Số người thiệt mạng tăng hơn gấp đôi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/924683/vu-danh-bom-xe-tai-colombia-so-nguoi-thiet-mang-tang-hon-gap-doi