Vụ đánh bom đẫm máu ở Sri Lanka đã diễn ra như thế nào?

Bảy nghi phạm đã được nhận diện và bắt giam, sau khi gây ra vụ đánh bom kinh hoàng nhằm vào nhà thờ và khách sạn tại thủ đô Colombo, Sri Lanka, khiến hơn 200 người thiệt mạng. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc này.

Lực lượng y tế nhanh chóng cấp cứu nạn nhân vụ đánh bom

Lực lượng y tế nhanh chóng cấp cứu nạn nhân vụ đánh bom

Russia Today tổng hợp nhanh những thông tin liên quan đến vụ việc.

Thứ nhất, ba khách sạn sang trọng bị tấn công nằm ở thành phố lớn nhất Sri Lanka - thủ đô Colombo, cùng ba nhà thờ đang hành lễ nhân dịp Ngày Phục sinh. Cùng với đó, hai vụ nổ đã xảy ra tại một vài nơi khác nhau. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka, những kẻ có liên quan đã bị bắt giữ, và sẽ bị truy tố với tội danh "phân biệt tôn giáo".

Cảnh sát Sri Lanka dẫn giải các nghi phạm vụ đánh bom đẫm máu

Thứ hai, giới chức Sri Lanka hiện chưa xác định rõ rằng liệu những nghi phạm này thuộc nhóm nào. Một trong các địa điểm bị đánh bom là khách sạn Cinnamon Grand, được nhà văn Ấn Độ Mohamed Azzam Mohamed đặt tên. Ông được cho là không có ở khách sạn trong thời điểm vụ nổ bất ngờ xảy ra.

Thứ ba, đã nhận diện được ít nhất hai tên chủ mưu đánh bom khách sạn Shangri-La và nhà thờ ở Batticaloa, là Zahran Hashim và Abu Mohamed. Ba cảnh sát đã thiệt mạng trong khi bao vây các nghi phạm trong căn nhà. Trước đó, cảnh sát Sri Lanka đã nhận thông tin có nguy cơ xảy ra vụ tấn công chỉ 10 ngày trước.

Thứ tư, lệnh giới nghiêm đã được ban hành, có hiệu lực từ 6h00 sáng đến 6h00 tối, bắt đầu từ ngày 22/4. Các trang mạng xã hội như Facebook hay WhatsApp đã bị chặn truy cập, để ngăn chặn những tin đồn thất thiệt liên quan đến vụ việc. Đã có 207 người chết và khoảng 450 người khác bị thương, theo ghi nhận mới nhất tính cho đến thời điểm này. Trong đó, đáng chú ý, 35 người mang quốc tịch nước ngoài đã thiệt mạng, phần lớn là nạn nhân của vụ đánh bom nhằm vào các khách sạn.

Theo chuyên gia chống xung đột Zubair Ghauri, tính chất của vụ đánh bom này rất giống với các nhóm chiến binh jihad, như IS hay Al-Qaeda, hơn là nhóm nổi dậy "Những con hổ giải phóng Tamil" (LTTE - còn được biết đến là Hổ Tamil), là lực lượng gây ra cuộc nội chiến đẫm máu tại Sri Lanka từ năm 1983 đến năm 2009. Chiến thuật đánh bom này gần giống với vụ tấn công Mumbai, Ấn Độ năm 2008, khi các nhóm phiến quân Hồi giáo bất ngờ nhằm vào các khách sạn, quán cafe và bệnh viện.

Giáo sư Trường Ngoại giao Jindal Sreeram Chaulia cho rằng, khó có khả năng các phiến quân Tamil nhằm vào nhà thờ Thiên Chúa giáo ở phía đông đất nước. Có khả năng, một vài tín đồ Hồi giáo đã bị IS "nhồi sọ" với tư tưởng liều chết, lại thêm các phần tử Phật giáo quá khích kích động. "Hiện tại, Hồi giáo đang bị đe dọa, đặc biệt là ở phía đông Sri Lanka, khi họ chỉ là cộng đồng thiểu số", ông cho biết.

Nhà phân tích Brahma Chellaney chỉ ra rằng, nhóm Hồi giáo Tamil Nadu Thowheed Jamath, có căn cứ tại Ấn Độ có thể là thủ phạm gây ra vụ việc. Nhóm này bao gồm các chiến binh thánh chiến trở về từ Syria, và chúng sẽ không ngần ngại gia tăng các hoạt động khủng bố "mang tính thách thức" nhằm vào Sri Lanka, nếu xác minh rõ bằng chứng có liên quan.

Phục Hưng

Theo Russia Today

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/vu-danh-bom-dam-mau-o-sri-lanka-da-dien-ra-nhu-the-nao-1405535.tpo