Liên tiếp phát hiện, bắt giữ công dân xuất nhập cảnh trái phép

Đồn Biên phòng Tân Thanh (BĐBP tỉnh Lạng Sơn)liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều công dân xuất nhập cảnh trái phép.

Rạng sáng nay (19/2), trong khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới mốc 1082, thuộc thôn Nà Han và Bản Đuốc, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Tân Thanh, BĐBP Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ 14 công dân Việt Nam đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc và 7 công dân có hành vi xuất cảnh trái phép. Các công dân này có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh, thành phố như: Hải Dương, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ,Tuyên Quang, Nghệ An, Lai Châu…

Nhóm 7 công dân đang có hành vi xuất cảnh trái phép.

Nhóm 7 công dân đang có hành vi xuất cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Tân Thanh (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) vừa phát phát hiện, bắt giữ 14 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Một số đối tượng khai nhận đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê từ năm 2019. Nay do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không có việc làm nên đã tìm cách vượt biên giới về Việt Nam. Trong khi đó, các trường hợp xuất cảnh lại muốn sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm có thu nhập cao.

Đồn Biên phòng Tân Thanh (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) đã tiến hành lấy lời khai hoàn tất thủ tục, xử lý hồ sơ và bàn giao 21 công dân này cho cơ quan chức năng và y tế huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đưa đi cách ly y tế tập trung.

Trước đó, sáng qua lực lượng biên phòng Ba Sơn (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) cũng phát hiện, bắt giữ 18 công dân Việt Nam đang nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam tại khu vực mốc 1193 (thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc). Các đối tượng này cũng được lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ và đưa đi cách ly y tế theo quy định./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/lien-tiep-phat-hien-bat-giu-cong-dan-xuat-nhap-canh-trai-phep-838128.vov