Mưa lũ kéo dài tại Nhật Bản, hàng chục người thương vong

Mưa lớn suốt tuần qua tại khu vực Kyushu, Kinki… thuộc phía Tây Nhật Bản đã gây thiệt hại lớn. Hiện tại, mưa vẫn chưa có xu hướng ngừng khiến tình hình lụt lội, lở đất trở nên nghiêm trọng.

Tính đến hôm nay (17/8), có 6 người thiệt mạng, 4 người mất tích, 11 người bị thương do mưa lũ. Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập hoặc chìm trong bùn đất, nhiều tuyến đường bị ngập. Hệ thống giao thông, liên lạc tại nhiều nơi bị đình trệ.

Nhiều khu vực chìm trong nước lũ. Ảnh: NHK.

Nhiều khu vực chìm trong nước lũ. Ảnh: NHK.

Tại tỉnh Nagasaki, khu vực Kyushu mưa lớn không ngừng. Lượng mưa trong 1 tuần qua đạt ở mức bằng lượng mưa nửa năm qua cộng lại. Hiện tượng lở đất trở nên nghiêm trọng, mực nước các con sông ở mức báo động cao nhất, đe dọa vỡ đê và sẽ gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp.

Mưa và lũ không chỉ gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân, một số nhà máy, công ty cũng phải tạm dừng hoạt động. Hãng sản xuất xe hơi Mazda do lo ngại đến an toàn của nhân viên đã tạm ngừng hoạt động từ ngày hôm nay.

Theo Cục khí tượng Nhật Bản, mưa lớn vẫn tiếp tục trong những ngày tới. Lượng mưa trên gần 400 mm trong vòng 24 giờ sẽ có khả năng xảy ra tại các tỉnh Kagoshima, Wakayama…Các khu vực khác như Kinki, Kyushu… lượng mưa sẽ ở mức trên 100 mm. Với tình trạng trên đến nay, nhiều con sông lớn của 9 tỉnh khu vực Tây Nhật Bản có mực nước cao đáng báo động.

Chính phủ Nhật Bản liên tục họp đề ra nhiều biện pháp hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide nêu quyết tâm đảm bảo an toàn và tính mạng cho người dân. Chính phủ đã huy động lực lượng phòng vệ tham gia vào hoạt động cứu trợ, giúp nhân dân. Từng nhóm quân đội đã đến từng nhà dân để cấp phát bánh mì, nước uống và những lương thực thiết yếu./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/mua-lu-keo-dai-tai-nhat-ban-hang-chuc-nguoi-thuong-vong-883365.vov