Vụ đánh bạc nghìn tỷ:Bi kịch những con bạc mất nhà, mất vợ vì vướng đường dây của Phan Sào Nam

Có những con bạc, ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học đã ấp ủ ước mơ, hoài bão làm giàu chân chính: đi làm thêm nhiều nghề, mở một quán café để sinh lời, hạnh phúc với gia đình nhỏ đầm ấm. Thế nhưng, khi bị vướng vào đường dây đánh bạc kiểu Phan Sào Nam, nhà cửa mất, vợ chồng ly tán, nợ nần ngập đầu...

Nỗi ân hận muộn màng của cựu tướng công an, ngàn gia đình tan nát

Trong những ngày xét xử vừa qua, bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) luôn xót xa ân hận vì hành vi “Lợi dụng quyền hạn, chức vụ gây hậu quả nghiêm trọng” của mình. Ông ta luôn gửi lời xin lỗi tới mọi người, vì mình mà vướng vòng lao lý. Phan Văn Vĩnh nói, phía sau đó là sự đổ vỡ của hàng ngàn gia đình mà phải rất lâu, rất lâu mới có thể phục hồi lại được. Cả cựu tướng Vĩnh, hai “ông trùm” Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam đều xin HĐXX ân xá, khoan hồng cho các bị cáo là con bạc trong đường dây của mình. Những lời khai của các “bị cáo con bạc” tại tòa khiến những người tham dự phiên tòa vừa buồn cười vì sự ngô nghê, vừa thấy sức cám dỗ đỏ đen khiến những kẻ đã trót “nhúng chân” khó có thể rút ra một cách mau chóng.

Đứng trước tòa, bị cáo Nguyễn Văn Huân (SN 1992, trú huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) khai tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip từ ngày 4/8/2015. Huân sử dụng tài khoản với tên đăng nhập là “FB_3573390368”, tên hiển thị là “huanheo”. Ngày 8 và 9/8/2016, Huân đã tham gia 494 phiên đánh bạc, trong đó số phiên đặt cược từ 6 triệu Rik (tương đương 5 triệu đồng) trở lên là 160 phiên; số phiên thắng cược là 122 phiên, được hệ thống trả thắng cược là 49,5 triệu Rik, tương đương hơn 41 triệu VNĐ.

Ngay từ thời sinh viên, Huấn đã đi làm thêm nhiều việc, tích lũy tiền mở được một quán café để làm ăn. Từ khi dính vào Rikvip, Huân bỏ bê quán café. Thời điểm bị khởi tố, vợ Huân đang mang bầu, quán café không có ai quản lý. Huân phải sang nhượng lại quán. Mọi việc lẽ ra đúng như giấc mơ từ thời sinh viên của bị cáo, nhưng đã dừng lại giữa chừng vì những trò đỏ đen, tiền ảo nhưng mất nhà cửa, vợ con là có thật.

Bị cáo Phạm Quang Thành (SN 1988, trú tại TP. Đà Nẵng) khai tham gia đánh bạc dưới tên “bannhachoirik122” (bán nhà chơi Rik). Thành chơi thua gần 3 tỉ đồng, phiên đặt cao nhất khoảng 100 triệu đồng và phải bán ô tô khoảng 2 tỉ đồng. Bị cáo đổi Rik bằng 2 cách là chuyển tiền qua ngân hàng cho đại lý hoặc mua cào thẻ điện nạp vào tài khoản.

Trả lời HĐXX, bị cáo Tạ Quang Khoa (SN 1988, trú huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) cho biết, bị cáo là đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip từ ngày 28/7/2015, với tài khoản đăng nhập “khoarikvn”, tên hiển thị “RikKhoa”. Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Khoa đã xây dựng được 820 đại lý cấp 2 và có tổng giao dịch mua, bán gần 3,5 tỷ Rik, tương đương gần 2,9 tỷ đồng.

Bị cáo Phùng Ngọc Khánh (SN 1995, trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 22/7/2016 với tên đăng nhập là “FB_3598649783”, tên hiển thị là “OAnkkhank”. Khánh có tổng giao dịch mua, bán Rik là gần 3,2 tỷ Rik, tương đương hơn 2,6 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong ngày 8/8/2016, Khánh đã tham gia 84 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi Tài- Xỉu, trong đó có 4 phiên đặt cược được trả thưởng từ hơn 60 triệu Rik, tương đương 50 triệu đồng. Phiên chơi bạc đặt cược cao nhất mà Khánh được trả thưởng gần 155 triệu Rik, tương đương 130 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ (24 tuổi, quê Hưng Yên) ban đầu chơi game bài Rikvip với mục đích giải trí nhưng sau này bị cuốn theo thắng thua. Vũ khai, bị cáo sử dụng tài khoản có tên hiển thị là “Vũ đẹp giai 10” để đặt cược 269 lần với hơn 3,2 tỷ rik, tương đương 2,7 tỷ đồng. Riêng ngày 8 và 9/8/2016, bị cáo Vũ tham gia 62 phiên đánh bạc. Có lần bị cáo đặt cược 15 triệu Rik (tương đương 12,5 triệu đồng), sau đó được trả thưởng 29,7 triệu Rik (tương đương 24,6 triệu đồng).

Bị cáo Phạm Quang Minh (quê Thái Bình) khai tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 22/6/2016 đến ngày 5/8/2017 với tên tài khoản đăng nhập là “anhminhvt102”, tên hiển thị là “minhga102”. Ngày 8 và 9/8/2016, Minh đã tham gia 35 phiên đánh bạc, trong đó có phiên đặt cược 99 triệu Rik, tương đương hơn 82 triệu đồng, được hệ thống trả thắng cược là 196 Rik, tương đương hơn 162 triệu đồng. Minh làm nghề tự do, sau đó có kinh doanh quần áo, thu nhập mỗi tháng trên dưới khoảng 10 triệu đồng. Trong thời gian đánh bạc trên mạng, bị cáo thua khoảng 2 tỉ. “Sau khi thua bạc, bị cáo phải bán nhà cửa vay mượn anh em bạn bè để trả nợ. Đến thời điểm hiện tại, vợ bị cáo bỏ đi đâu không rõ”, bị cáo Minh ủ rũ trước tòa.

Con bạc “Thông minh hơn” cay cú vì thua bạc

Chơi Rikvip, bị cáo Trần Thiện Tiến (quê Thái Nguyên) sử dụng tài khoản “Thông minh hơn” nhưng cuối cùng vẫn thua hệ thống của Phan Sào Nam và vướng vòng lao lý. Chủ tọa thẩm tra bị cáo Tiến sử dụng bao nhiêu nick trong quá trình chơi bạc rikvip, Tiến cho biết mình sử dụng tài khoản “Thông minh hơn” để đánh bạc. Tài khoản “Mất nhiều 0123”, Tiến phủ nhận không sử dụng tài khoản này và khai trước tòa, bị cáo được điều tra viên “bảo bị cáo viết như thế”. Chủ tọa phiên tòa đã đọc lại biên bản làm việc đối soát của CQĐT đối với bị cáo Trần Thiện Tiến, trong đó có chữ ký của bị cáo Tiến tại biên bản đối soát. Tiến cho biết, thời gian đó bị cáo bị bệnh phải cách ly, CQĐT đã đến nhà bị cáo nhờ bị cáo giúp CQĐT.

Các tài liệu chứng cứ khẳng định, bị cáo Tiến lập tài khoản “Mất nhiều 0123” nhưng không sử dụng mà cho người khác mượn. Tiền chơi game vẫn giao dịch bằng tài khoản của bị cáo. Việc bị cáo nói không gặp kiểm soát viên, trước đó 1 ngày kiểm soát viên đã đến nhà nhưng bị cáo vắng mặt. Tại biên bản giao nhận cáo trạng bị cáo cũng không có ý kiến gì... Do đó VKS không chấp nhận lời khai không sử dụng nick name “Mất nhiều” của bị cáo Tiến.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa: “Một người chơi được lập bao nhiêu nick name?”, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (con bạc và cũng là chuyên gia của Công ty CNC) nói: “Tùy từng điều kiện vào nguồn máy tính họ có. Nếu có 1.000 máy tính thì có thể lập 1.000 nick để chơi cùng một lúc”.

Bị cáo Vũ Văn Dũng (SN 1989, ở TP.HCM) tham gia làm đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Rikvip, Tip.club ở TP. HCM từ ngày 13/8/2015 đến 9/8/2017. Dũng dùng nhiều tài khoản và lập trang Facebook “Vũ Văn Dũng” để tuyên truyền lôi kéo người mua Rik đánh bạc trực tuyến. Dũng phát triển được 1.151 “đại lý cấp 2”, qua đó lôi kéo được rất nhiều con bạc. Tại tòa, Dũng khai đã dùng 30 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng để mua bán Rik. Tham gia đường dây đánh bạc ngàn tỷ này, Dũng được hưởng lợi hơn 5 tỷ đồng.

Theo tài liệu truy tố, căn cứ vào biên bản đối soát giữa các công ty trong giai đoạn Rikvip, tài liệu đối soát được lưu trên Dropbox do Phan Sào Nam cung cấp, tài liệu giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ, đủ cơ sở khẳng định: Tổng số tiền được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, Rikvip, 23ZDO, Zon/Pen do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành là hơn 9.853 tỷ đồng (số liệu này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ ngày 24/6/2017 đến ngày kết thúc 29/8/2018). Trong đó, tiền các con bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.840 tỷ đồng. Tiền con bạc sử dụng thẻ Gocoin là hơn 366 tỷ đồng. Tiền con bạc sử dụng thẻ Vcard là hơn 460 tỷ đồng. Tiền con bạc sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng là hơn 186 tỷ đồng. Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến được phân chia cho các công ty phát hành thẻ là hơn 1.248 tỷ đồng và 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM là hơn 965 triệu đồng. Các đơn vị trung gian thanh toán được phân chia hơn 252 tỷ đồng. Theo lời khai của các con bạc tại tòa, đa phần họ chơi bạc đều thua. Quá trình chơi bạc, họ dùng tài khoản của các ngân hàng để giao dịch.

Bị cáo Trần Viết Trường khai, nếu bị cáo không mở tài khoản ngân hàng thì không thực hiện được việc mua bán Rik. Mỗi lần giao dịch chuyển khoản mua bán Rik, bị cáo ghi rõ nội dung giao dịch là "tiền mua Rik", nhưng phía ngân hàng vẫn chuyển khoản bình thường.

Luật sư bào chữa khen Hội đồng xét xử

Chiều 23/11, luật sư Nguyễn Thắng Cảnh đã khen phiên xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ là “phiên tòa kiểu mẫu của cải cách tư pháp”, “chủ tọa điều hành khoa học”… Luật sư này nói: TAND tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị rất chu đáo, công phu, tổ chức phiên tòa rất nghiêm túc, đúng quy định tố tụng; phiên xét sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ diễn ra trang nghiêm, tuân thủ đúng pháp luật. “HĐXX đã điều hành rất khoa học, chủ tọa cùng HĐXX đặt ra nhiều câu hỏi sắc sảo giúp phần luận tội đi vào trọng tâm. VKS thực hiện quyền công tố đưa ra nhiều bằng chứng khiến các bị cáo tâm phục khẩu phục. Các luật sư chưa bao giờ được tranh tụng tại một phiên tòa thoải mái, còn lấy kiều, đọc thơ để phiên tòa bớt căng thẳng”, luật sư Cảnh nhận xét.

Di Linh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/bi-kich-nhung-con-bac-mat-nha-mat-vo-vi-vuong-duong-day-cua-phan-sao-nam-d2058935.html