Vụ dân vây đốt xe Fortuner: Công an loại trừ động cơ thôi miên, bắt cóc trẻ em

Liên quan đến vụ dân vây đốt xe ô tô Fortuner vì nghi ngờ dùng thuật thôi miên bắt cóc trẻ em, phía Công an huyện Thanh Hà loại trừ động cơ này.

Đêm 20/7, trên địa bàn xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương) xảy ra vụ người dân bao vây, đốt cháy một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner vì nghi ngờ những người này có hành động thôi miên, bắt cóc trẻ em.

Liên quan đến vụ việc, thông tin từ Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, khoảng 18h, ngày 20/7, anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980), trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) là Giám đốc công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi DANBREDS, có địa chỉ tại KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cùng lái xe là anh Lê Văn Nam (SN 1988), trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đi xe Toyota hiệu FORTUNER của công ty, BKS: 34A – 121.79 về quê vợ ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà chơi.

Chiếc ô tô bị người dân đốt cháy.

Có nhu cầu mua gỗ nên đến cửa hàng đồ gỗ ở gần ngã 3 thôn Đồng Hới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, anh Hải bảo anh Nam dừng xe để xuống xem đồ.

Anh Hải đi một mình vào cửa hàng đồ gỗ của vợ chồng anh Phạm Đắc Bắc và vợ là chị Lê Thị Quyên. Tại đây, anh Bắc chỉ cho anh Nam sang kho của gia đình gần đó để gặp chị Quyên.

Vào kho, không thấy chị Quyên ở đó nên anh Hải đã gọi điện theo số điện thoại được dán ở trên kho. 10 phút sau, chị Quyên về, anh Hải xem đồ và bảo chị Quyên ghi giá cả vào giấy. Chị Quyên tìm bút không thấy và đi ra phía trước cửa hàng thì có cảm giác chóng mặt. Nghĩ rằng mình bị thôi miên, chị Quyên đã chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh tri hô lên: “Thôi miên, thôi miên!”. Ngay lập tức, người hàng xóm hô “Chặn xe đó lại!”.

Nghe tiếng tri hô, người dân bủa vây và đánh anh Hải, anh Nam mà không nghe lời giải thích.

Được biết, anh Hải đã lấy điện thoại gọi cho vợ ở xã Tân Việt, và một giám đốc điều hành sản xuất của công ty đến nhưng vẫn bị bủa vây, đòi đánh. Một số người dân quá khích đã đập phá chiếc xe ô tô Fortuner, sau đó đốt lửa làm chiếc xe bị cháy và hư hỏng toàn bộ.

Nhận thông tin vụ việc, Công an xã đã có mặt tại hiện trường và báo cáo Công an huyện Thanh Hà. Lực lượng công an phải lập hàng rào, đưa nhóm người của anh Hải lên tầng 2 của nhà một người dân để tránh xảy ra tình huống xấu.

Sau nhiều giờ vận động, thuyết phục, thậm chí là răn đe, đến 1h30 ngày 21/7, đám đông mới giãn ra và lực lượng công an mới đưa được nhóm của anh Hải về trụ sở Công an huyện Thanh Hà an toàn.

Tại cơ quan công an, qua quá trình xác minh cho thấy anh Hải có nhân thân tốt, lai lịch rõ ràng. Quá trình giao tiếp với chị Quyên, Hải cũng không có biểu hiện gì mờ ám. Ngoài ra, anh Hải có trình độ học thức cao, nghề nghiệp và chỗ ở ổn định nên khả năng anh Hải dùng thuật thôi miên để bắt cóc trẻ em, chiếm đoạt tài sản… đã bị loại trừ.

Công an huyện Thanh Hà sau đó đã tổ chức đưa chị Quyên đi bệnh viện để khám sức khỏe. Qua xét nghiệm sinh hóa máu và nước tiểu, các chỉ số trên đều ở trạng thái bình thường.

Công an hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tường Vy

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-dan-vay-dot-xe-fortuner-cong-an-loai-tru-dong-co-thoi-mien-bat-coc-tre-em-202949.htm