Vụ dân quân tự vệ tử nạn khi bắt cướp: Tạm giữ hai đối tượng

Sau nhiều giờ bỏ trốn, hai đối tượng là nghi can trong vụ dân quân tự vệ tử nạn khi đuổi cướp đã ra đầu thú.

Cuối chiều 20/11, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Minh Đức (SN 1993, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1993, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Anh T. được tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen.

Anh T. được tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen.

Hai đối tượng này bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ một dân quân tử nạn khi tham gia bắt cướp.

Trước đó, khoảng 23h ngày 16/11, lực lượng tuần tra của xã An Viễn (huyện Trảng Bom) nhận được thông báo của lực lượng dân quân tự vệ ấp Long Đức 2 (xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) về việc phát hiện 2 đối tượng cướp tài sản đang bỏ chạy về hướng xã An Viễn.

Nhận thông báo, lực lượng tuần tra của xã An Viễn đã nhanh chóng chốt chặn tại ngã ba đường vào khu Công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom. Khoảng 30 phút sau, lực lượng tuần tra phát hiện có hai đối tượng chạy xe đến khu vực lực lượng này chốt chặn.

Nhận thấy hai đối tượng có nhiều biểu hiện khả nghi, lực lượng dân quân tự vệ xã An Viễn đã yêu cầu các đối tượng dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, hai đối tượng này không chịu dừng xe mà nhanh chóng tăng ga bỏ chạy về hướng xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Thấy 2 đối tượng bất ngờ bỏ chạy, anh Nguyễn Thanh T. và anh Vũ Thế Ph. (22 tuổi, đều thuộc lực lượng dân quân tự vệ ấp 3, xã An Viễn) lập tức đuổi theo.

Nhưng khi anh T. và anh Ph. cho xe vượt lên để chặn xe 2 đối tượng thì một đối tượng ngồi sau đã dùng chân đạp anh T. khiến xe anh này mất lái, lao thẳng vào lề đường té ngã xuống đường.

Sau đó, anh Ph. cùng những người đi đường và người dân đưa anh T. đến bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP.Biên Hòa) cấp cứu. Đến rạng sáng 17/11, do vết thương quá nặng anh T. đã tử vong.

Qua điều tra, Công an huyện Trảng Bom xác định 2 nghi phạm gây án là Đức và Tâm nên tổ chức truy bắt. Trong lúc công an đang ráo riết tìm bắt thì cả hai đối tượng này đã ra đầu thú.

Hiện, Công an huyện Trảng Bom vẫn tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng này để xác định hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-dan-quan-tu-ve-tu-nan-khi-bat-cuop-tam-giu-hai-doi-tuong-a411663.html