Vụ đàn chó cắn tử vong bé trai 7 tuổi: Cục Thú y lên tiếng

Liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên ở bị chó cắn tử vong, lãnh đạo Cục Thú y cho biết đã yêu cầu cơ quan thú y tỉnh Hưng Yên tăng cường phòng ngừa, tiêm chủng và nuôi nhốt chó theo đúng quy định.

Liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên ở bị chó cắn tử vong, lãnh đạo Cục Thú y cho biết đã yêu cầu cơ quan thú y tỉnh Hưng Yên tăng cường phòng ngừa, tiêm chủng và nuôi nhốt chó theo đúng quy định.

Sáng ngày 5/4, Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ quý I năm 2019.

Theo báo Dân Trí, tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi về trường hợp bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong ở Hưng Yên vào chiều ngày 3/4, ông Đàm Xuân Thành- Cục trưởng Cục Thú y cho biết: "Sự việc đau lòng ở Hưng Yên nói trên Cục đã nắm được và đã trao đổi với cơ quan thú y tỉnh này đề nghị cần vào cuộc phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, giải quyết vụ việc. Ngoài ra, Cục cũng yêu cầu cơ quan thú y tỉnh Hưng Yên cần tăng cường phòng ngừa, tiêm phòng và nuôi nhốt chó đúng quy định".

Phó Cục trưởng Cục Thú y Đàm Xuân Thành. Ảnh: Vietnamnet

Phó Cục trưởng Cục Thú y Đàm Xuân Thành. Ảnh: Vietnamnet

Theo ông Thành, quy định phải đeo rọ mõm chó và dây xích khi dắt chó ra ngoài cũng như quy định về thả rông đã có từ lâu. Đối với những trường hợp vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt hành theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y có hiệu lực thi hành. Điều 7 của Nghị định này nêu rõ: “Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng".

Báo Người Lao động đưa tin, ông Thành khẳng định theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, để xảy ra sự việc cháu bé bị chó cắn tử vong ở Hưng Yên, trách nhiệm trước hết thuộc về chủ vật nuôi.

"Theo đó, nếu nuôi chó không đăng ký, không tiêm phòng, ra đường, không có chủ đi kèm, có thể bị xử phạt hành chính, nếu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự", ông Thành nhấn mạnh.

Đàn chó cắn bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên. Ảnh: Dân Trí

Về trách nhiệm của lực lượng thú y trong trường hợp này như thế nào, ông Thành cho biết ngành thú y chỉ có chức năng quản lý về dịch bệnh, tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Còn việc quản lý chó thả rông thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương. "Theo Nghị định 90, chính quyền địa phương phải có trách nhiệm giám sát đàn chó trên địa bàn, yêu cầu chủ nuôi đăng ký". Tuy nhiên, ông Thành cũng cho hay, dù văn bản quy định về nuôi chó đã có đầy đủ, thế nhưng trên thực tế, các địa phương chưa xử phạt được trường hợp nào thả rông chó ra đường mà không rọ mõm.

Như tin tức đã đưa, vào chiều ngày 3/4, cháu N.Đ.D (7 tuổi, ở Kim Động, Hưng Yên) chơi ở sân vận động cũ của huyện Kim Động đã bất ngờ bị một đàn chó gồm 6 con lao vào tấn công. Phát hiện sự việc, mọi người đã đưa cháu D. đến bệnh viện cấp cứu.

Cháu D. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Tên trong tình trạng ngưng tim, mất máu, đồng tử giãn. Sau khi được ép tim, truyền 2 lít máu thì tim đập trở lại; gia đình xin chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên cháu D không qua khỏi do chết não.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-dan-cho-can-tu-vong-be-trai-7-tuoi-cuc-thu-y-len-tieng-a269793.html