Vụ dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: Chính quyền hứa tăng mức đền bù

Liên quan việc người dân dựng lều, chặn xe chở rác, ngày 23/12/2019, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh ký Văn bản 755 và 2876 kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét bồi thường bằng 70% đơn giá đối với đất trồng cây lâu năm trên đất ở và 100% đơn giá đối với công trình xây dựng, công trình vượt hạn mức trên đất ở.

Người dân dựng lều chặn xe ở khu vực bãi rác Nam SơnẢnh: Mạnh Thắng

Người dân dựng lều chặn xe ở khu vực bãi rác Nam SơnẢnh: Mạnh Thắng

UBND huyện Sóc Sơn đề nghị UBND TP Hà Nội cung cấp văn bản pháp lý về quy hoạch bãi rác và đổ rác lên cốt 39. Nếu không, đề nghị thành phố dừng vận hành bãi rác cho đến khi hoàn thành quá trình di dời dân, văn bản nêu.

Ngoài ra, UBND huyện Sóc Sơn có Văn bản 2875 gửi người dân xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Hồng Kỳ về việc cam kết phê duyệt phương án đền bù đất ở theo giá đất ở mới. Theo đó, mức điều chỉnh tăng tối đa 20% so với giai đoạn 2015 -2019 đối với từng loại đất. Đây là cơ sở để UBND TP Hà Nội xây dựng, ban hành bảng giá đất thành phố giai đoạn 2020 -2024.

Trong thời điểm hiện nay, nếu UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ theo giá đất hiện tại thì người dân sẽ rất thiệt thòi. Vì vậy, UBND huyện Sóc Sơn sẽ tạm thời không phê duyệt phương án bồi thường nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân, văn bản nêu.
Ngày 25/12, ghi nhận của Tiền Phong cho thấy, gần khu vực cổng số 1 Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn chừng 300m, hàng chục người dân xã Hồng Kỳ căng bạt bày trà nước, bếp gas, loa…để canh chừng những chiếc xe chở rác vận chuyển vào bãi rác.

Dân ngóng chờ hoài…

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hùng, xóm Hòa Bình, xã Hồng Kỳ cho biết, chính quyền nhiều lần hứa giải quyết dứt điểm trong việc đền bù giải phóng mặt bằng nhưng đến nay, hàng trăm hộ dân vẫn trong tình trạng ngóng chờ. Nhiều người dân xã Nam Sơn và Hồng Kỳ cho rằng, việc chặn xe rác sẽ tiếp tục cho đến khi có sự thống nhất của chính quyền về đơn giá, thời gian đền bù giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Sóc Sơn cho biết, dự án mở rộng bãi rác Nam Sơn giai đoạn 2 với khoảng trên 600 hộ dân trên diện tích khoảng 76ha bị ảnh hưởng.

Ông Đỗ Thế Thọ, Chủ tịch UBND xã Hồng Kỳ cho biết, đây là lần thứ 3 người dân chặn xe vào bãi rác. Việc người dân chặn xe do chưa thống nhất được đơn giá, phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Ông Thọ chia sẻ, nhiều hộ dân phải ở cách bãi rác chừng 100m2, họ quá cực khổ, bữa nào cơm canh cũng trộn với ruồi. “Họ chịu đựng quen rồi, ruồi sa vào bát canh lại vớt ra ăn tiếp, trong khi nhiều cán bộ về đây không dám ăn cơm với dân, ông Thọ nói.

Được biết, trong bán kính 500 m khu vực bãi rác Nam Sơn có khoảng 2.000 hộ dân, tổng diện tích đất khoảng 396 ha bị ảnh hưởng gồm cả đất nông nghiệp và đất ở. Thành phố Hà Nội đã bố trí 3 khu tái định cư, khu gần nhất cách bãi rác khoảng 1km; khu xa nhất cách bãi rác 7km.

Minh Đức - Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/vu-dan-chan-xe-vao-bai-rac-nam-son-chinh-quyen-hua-tang-muc-den-bu-1502805.tpo