Vụ đâm tử vong người đàn ông ở cùng phòng với vợ hờ: Chồng lĩnh án 16 năm

Phát hiện vợ hờ trong phòng trọ với người đàn ông lạ, Vủ lời qua tiếng lại rồi gây ra án mạng.

Dân Trí đưa tin, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vủ, sinh năm 1968 tại An Giang 16 năm tù về tội Giết người vào ngày 21/5.

Hồ sơ vụ án cho thấy, Vủ và bà Trương Thị T. sống không hôn thú và có 3 người con chung. Sau hơn 10 năm sống ở An Giang, cả hai chuyển tới Bình Dương thuê trọ năm 2000. Tuy nhiên, thời gian ở đây, bà T. từng một vài lần dọn ra ngoài, sau đó trở về ở chung với ông Vủ khiến ông này nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác.

Tháng 3/2020, phát hiện bà T. ở Hóc Môn, Vủ tìm đến phòng trọ. Tại đây, người đàn ông này phát hiện bà T. ở cùng ông V.. Thời điểm này, ông V. đang trong tình trạng cởi trần. Vủ đã lớn tiếng cảnh cáo.

Trong khi ông V. giải thích thì bà T. liên tục chửi mắng Vủ. Bực tức, Vủ vào phòng trọ lấy dao đâm ông V. trọng thương. Bà T. can ngăn bị Vủ đâm vào bụng.

Ông V. tử vong, hung thủ đã ra đầu thú sau khi gây án.

Nguồn tin trên báo Thanh Niên, HĐXX nhận định, hành vi của bị hại là trái với đạo đức xã hội. Tuy nhiên, bị cáo có thời gian đi bộ đội, có thành tích tham gia chiến đấu tại Campuchia... ; tại phiên tòa, bị cáo bồi thường một phần và phía bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, vì vậy HĐXX đã tuyên án như trên.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-dam-tu-vong-nguoi-dan-ong-o-cung-phong-voi-vo-chong-linh-an-16-nam-a515150.html