Vụ dâm ô bé gái trong thang máy: Bức xúc và phẫn nộ

Thông tin bé gái bị người đàn ông 61 tuổi dâm ô trong thang máy chung cư Galaxy 9 (quận 4, TPHCM) khiến nhiều phụ huynh ở các tòa cao ốc tỏ ra hết sức lo lắng khi để con một mình đi lại trong chung cư.

Bức xúc tột cùng…

Sau vụ nữ sinh bị “cưỡng hôn” trong thang máy chung cư ở Hà Nội, dư luận lại sục sôi với hình ảnh người đàn ông 61 tuổi liên tục ôm hôn, sờ soạng bé gái 8 tuổi trong thang máy chung cư Galaxy 9 (quận 4, TPHCM) làm bé hoảng sợ bỏ chạy.

Ngay khi đoạn clip được đưa lên mạng xã hội vào ngày 2/4, báo chí, cơ quan chức năng vào cuộc, nhiều người dân đã bày tỏ sự phẫn nộ, lên án hành vi dâm ô và cho rằng đối tượng dâm ô cần được pháp luật nghiêm trị, với mức xử phạt, răn đe thích đáng. Ngay trong đêm 2/4, Ban quản lý tòa nhà Galaxy 9 và một số cư dân đã họp để giải quyết sự việc.

Nhiều người dân đề nghị Ban quản lý phải truy tìm và thông báo công khai danh tính, dán ảnh của người đàn ông thực hiện hành vi dâm ô bé gái trên hành lang, trong thang máy chung cư để cảnh báo người dân tránh xa kẻ biến thái.

Người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy ngày 1/4Ảnh cắt từ clip

Người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy ngày 1/4Ảnh cắt từ clip

“Phải bảo vệ hình ảnh bé gái để không ảnh hưởng tâm lý của bé. Tuy nhiên, giờ cần phải công khai danh tính gã đàn ông kia để các gia đình đề phòng và hướng dẫn con em mình tránh xa”, một cư dân nói.

Chị Nguyễn Thị Hương (ngụ chung cư Galaxy 9, quận 4) đề nghị, cần phải xử lý thật nặng với những hành vi dâm ô trẻ em, để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

“Tôi không thể ngờ sự việc lại xảy ra ở chung cư này, hành vi đó không thể chấp nhận được, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cô bé sau này. Cần phải xử thật nghiêm minh và công khai để không còn tình trạng như vậy xảy ra nữa”, chị Hương nói.

“Nhìn hình ảnh được đăng trên mạng xã hội tôi rất bức xúc. Cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm chứ không thể chỉ phạt 200 nghìn hay vài triệu đồng rồi thôi. Những hành động như vậy cần loại ra khỏi đời sống của người dân”, bà Lan, cư dân chung cư bức xúc.

Trong khi đó, anh Trần Văn Huân (ngụ chung cư Lê Thành, quận Bình Tân) cho biết, cảm thấy rất phẫn nộ với hành vi đáng lên án của người đàn ông lớn tuổi kia. Anh Huân cho rằng, bản thân anh cũng có con gái nhỏ nên hiểu được nỗi lo của bậc cha mẹ trước những đối tượng xấu này. “Nói chung, trước mắt vẫn là mình tự cứu mình trước. Biện pháp là dạy con phải tự biết bảo vệ, giúp con biết phân biệt đâu là người tốt, người xấu và những hành vi vượt quá giới hạn của người lớn”, anh Huân nói.

Thủ phạm là ai?

Theo thông tin trên mạng xã hội, người đàn ông có hành vi dâm ô với bé gái trong thang máy là ông Nguyễn Hữu Linh, 61 tuổi, ở Đà Nẵng, nguyên Viện Phó Viện kiểm sát TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến chiều 3/4, cơ quan chức năng tại TPHCM vẫn chưa có kết luận chính thức, công khai danh tính về người đàn ông này.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về thông tin nói trên, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an quận 4 khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Người phát ngôn Công an TPHCM cho biết, ngày 2/4 xuất hiện clip trên mạng về việc một người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư (quận 4, TPHCM). Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an quận 4 nhanh chóng xác minh, kết quả ban đầu cho thấy, vụ việc có thật, xảy ra ngày 1/4 tại chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, quận 4).

“Đối tượng nghi vấn được xác định là người ngụ ở TP Đà Nẵng. Vào TPHCM thăm người thân ở tại chung cư Galaxy 9 này. Sau khi sự việc xảy ra, ngày 2/4 người đàn ông này trở về Đà Nẵng”, ông Quang thông tin. Khi phóng viên hỏi về người đàn ông xuất hiện trong clip có phải là ông Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958) là nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng), đại tá Quang cho rằng hiện chưa kết luận cụ thể.

Cùng ngày, thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó Trưởng Công an quận 4 cho biết, hiện nay Công an quận 4 đang tích cực xác minh lấy lời khai người bị tình nghi, bị hại, người có liên quan để nhanh chóng kết luận và đưa ra hướng xử lý theo quy định pháp luật.

“Công an quận đã mời người bị tình nghi đến làm việc, tuy nhiên vẫn chưa làm việc được với người này. Các điều tra viên cũng đã đi làm công việc của mình để sớm có kết luận”, thượng tá Thao nói.

Tuy nhiên, chiều qua trước đòi hỏi của dư luận, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã có công văn “về việc xử lý thông tin liên quan đến ông Nguyễn Hữu Linh” gửi Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Theo sở này, đến 13h30 chiều 3/4 số lượt truy cập trên 24 tài khoản facebook tại thành phố này đã lan rộng với 3,5 triệu lượt về thông tin ông Nguyễn Hữu Linh - nguyên Viện Phó viện kiểm sát TP Đà Nẵng. Trên một số báo, mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin về việc ông Nguyễn Hữu Linh, 61 tuổi, trú Hải Châu, Đà Nẵng là người có hành vi dâm ô bé gái 9 tuổi tại TPHCM.

Một số báo nêu rõ tên ông Nguyễn Hữu Linh là nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng. “Xét thấy thông tin báo chí và mạng xã hội tạo nên làn sóng phản ứng mạnh, gây bất bình trong xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, con người của thành phố…Sở Thông tin - Truyền thông đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Công an phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ... tránh khủng hoảng truyền thông”- công văn Sở này gửi Chủ tịch TP Đà Nẵng nêu.

Có dấu hiệu tội dâm ô trẻ em

Luật sư Lê Quang Vũ (Giám đốc Công ty Luật Công Bình, đoàn luật sư TPHCM) cho biết. Theo Bộ luật Hình sự, tất cả các hành vi tác động lên nạn nhân nhằm thỏa mãn dục vọng của mình mà không phải hành vi giao cấu hay hành vi quan hệ tình dục khác thì đều có thể coi là hành vi dâm ô. Do đó, hành vi của người đàn ông đối với em bé trong thang máy tại chung cư Galaxy 9 (quận 4, TPHCM) là bất thường, có dấu hiệu cấu thành tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi cần phải điều tra làm rõ.
“Đây là tội danh cấu thành hình thức, tức có thực hiện hành vi là đã phạm tội, hậu quả thiệt hại của nạn nhân chỉ là căn cứ để định khung hình phạt nặng hay nhẹ đối với người phạm tội”, luật sư Vũ phân tích.

Đà Nẵng chỉ đạo xác minh cựu Viện Phó VKS dâm ô bé gái
Chiều 3/4, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có công văn đề nghị Công an TP Đà Nẵng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP chủ động phối hợp với Công an TPHCM xác minh thông tin về người đàn ông ở Đà Nẵng có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy tại chung cư Galaxy (quận 4, TPHCM). Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết ông chỉ mới nắm thông tin qua báo chí phản ánh. Phía Công an TPHCM chưa có đề nghị Công an TP Đà Nẵng phối hợp điều tra xử lý việc này.
“Vụ việc xảy ra tại TPHCM nên Công an TPHCM sẽ chủ động điều tra xử lý. Tuy nhiên, đến nay chưa thấy CA TPHCM yêu cầu Công an Đà Nẵng phối hợp xử lý vụ việc. Họ đã ra Đà Nẵng hay chưa mình cũng chưa biết. Vấn đề này phải chờ trong đó xử lý”, Đại tá Mưu cho biết. NGUYỄN THÀNH

Văn Minh - Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/vu-dam-o-be-gai-trong-thang-may-buc-xuc-va-phan-no-1397566.tpo