Vụ đâm chết người tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai: Lời khai của người trong cuộc

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm chết tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai (phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột), nữ nhân viên tiếp thị bia và nhân chứng đã bước đầu khai nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân của vụ án là Nguyễn Văn H.A (26 tuổi, trú phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột), nghi can là Trịnh Thị Thi Hậu (44 tuổi, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), nhân viên nhà hãng bia H. đóng trên địa bàn.

Nguồn tin trên báo Vietnamnet, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hậu để điều tra về hành vi giết người.

Ở bản tự khai, Hậu khai quá trình hát karaoke xảy ra mâu thuẫn với H.A vì không chịu uống bằng mọi người.

Chưa kể, khi Hậu đi ra ngoài phòng hát thì bắt gặp H.A và T. đứng trong nhà kho nói chuyện. Cho rằng H.A sàm sỡ T. nên Hậu hỏi cả 2 đang làm gì thì bị H.A chửi và bẻ tay.

Hiện trường vụ án (Ảnh: An ninh thủ đô).

Hiện trường vụ án (Ảnh: An ninh thủ đô).

Hậu bỏ về chung cư, sau đó gọi điện bảo H.A lên nhà nói chuyện. Án mạng xảy ra sau đó.

Về phía nhân chứng V.T.T.T, T. khai quá trình hát karaoke tại quán BM, H.A kéo tay T. sang phòng bên cạnh, đẩy nằm xuống ghế salon. T. chống cự, mở cửa chạy ra ngoài thì bắt gặp Hậu từ phòng karaoke bước ra.

Hậu chửi “khốn nạn” rồi dùng tay đánh H.A. H.A đã dùng xe máy chở T. về chung cư Hoàng Anh Gia Lai và nói T. lên phòng gặp Hậu nói chuyện. T. không đồng ý và lấy xe máy về nhà.

Về tới nhà, T. thấy cuộc gọi nhỡ của Hậu nên gọi lại thì nhận được tin cấp cứu H.A.. T. cho biết, khi đợi thang máy ở tầng hầm chung cư thì thấy Hậu cùng bảo vệ và một số người. Lúc này, H.A nằm dưới sàn thang máy, mắt nhắm.

Theo lời khai, T. làm nhân viên tiếp thị bia cùng công ty với Hậu. Thông qua Hậu, T. quen biết H.A.

T. cho rằng, nguyên nhân dẫn đến án mạng do Hậu và H.A cãi vã về việc H.A đến muộn, uống ít bia hơn. Thêm vào đó, tại quán karaoke, Hậu nghi H.A sàm sỡ T..

Trước đó như tin đã đưa, khoảng 19h ngày 17/2, Hậu cùng H.A, V.T.T.T (22 tuổi, trú huyện Buôn Đôn) và một số người bạn sau khi ăn nhậu tại quán N.Q trên đường Hoàng Văn Thái (TP.Buôn Ma Thuột) thì đến hát karaoke tại khách sạn BM trên đường Nguyễn Đức Cảnh.

Tại đây, Hậu và H.A xảy ra cãi vã. Sau khi Hậu về thì H.A đến nhà. Tại đây, Hậu đã dùng dao đâm H.A. Nạn nhân dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi đưa nạn nhân đến BV Đa khoa Thiện Hạnh, Hậu đến Công an TP.Buôn Ma Thuột đầu thú.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-dam-chet-nguoi-tai-chung-cu-hoang-anh-gia-lai-loi-khai-cua-nguoi-trong-cuoc-a423160.html