Vụ đâm chết người ở Láng Hạ, tài xế taxi đối mặt tội danh nào?

Liên quan vụ nam thanh niên bị đâm chết ở Láng Hạ, Công an Hà Nội đã tạm giữ tài xế taxi. Tài xế taxi sẽ đối mặt tội danh nào?

Hình ảnh camera ghi lại cảnh taxi chặn đầu xe máy. Ảnh: Trọng Phú.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh taxi chặn đầu xe máy. Ảnh: Trọng Phú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ngày 19/9, tiến hành tạm giữ hình sự Lê Tùng Lâm (Sn 1995, Thái Nguyên) để điều tra hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Lâm là nam tài xế taxi đã tạt đầu xe máy, sau đó hung thủ là Lê Văn Thức (SN 1993, Lạng Sơn) thực hiện việc giết người, bắt cóc nữ nạn nhân ở Láng Hạ (quận Đống Đa).

Chia sẻ về vụ án, luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, vụ việc nêu trên đã thể hiện sự manh động, coi thường pháp luật của nghi phạm, sẵn sàng tước đoạt tính mạng của người khác chỉ vì ghen tuông. Vì vậy, cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra, xác minh để nhanh chóng xử lý nghiêm minh kẻ thủ ác.

Luật sư Trần Xuân Tiền.

Luật sư Trần Xuân Tiền cho rằng, cần phải xem xét thêm trách nhiệm của người tài xế taxi trong vụ đâm người ở Láng Hạ bởi người tài xế này đã chở đối tượng đến chỗ nạn nhân, chặn đường để đối tượng Thức có hành vi sát hại nạn nhân và chở Thức cùng cô gái về Thái Nguyên.

"Trên thực tế đã có rất nhiều vụ án người lái taxi giúp chở các đối tượng thực hiện hành vi bắt giữ người trái phép để đòi nợ thuê hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Phần lớn những người lái xe này đều bị truy cứu với vai trò là đồng phạm" - Luật sư Tiền bình luận.

Trong vụ án này, theo lời khai ban đầu, người lái taxi đã nghe lời Thức, lái xe vượt lên, chặn đầu xe đôi nam nữ để Thức lao xuống dùng dao bấm đâm vào đầu và ngực nạn nhân, sau đó chở nghi phạm và cô gái lên xe bỏ trốn.

Hiện trường vụ án khiến nam thanh niên thiệt mạng. Ảnh: Minh Tuệ.

Dưới góc độ pháp lý, theo luật sư Tiền, trường hợp có căn cứ chứng minh người lái taxi biết rõ nghi phạm đi tìm nạn nhân để bắt cóc, sát hại nhưng vẫn chở đi gây án mặc dù không bị đe dọa uy hiếp tinh thần rồi chở nghi phạm bỏ trốn thì người này sẽ bị truy tố về tội "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017với vai trò đồng phạm.

Mức phạt đối với hành vi này thấp nhất là 7 năm tù, cao nhất lên đến 20 năm tù hoặc bị phạt tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, người có hành vi vi phạm còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

Cần làm rõ việc có hay không sự giúp sức của tài xế taxi trong vụ án

Luật sư Tiền phân tích thêm, riêng đối với hành vi sau khi phát hiện Thức gây án nhưng tài xế taxi vẫn ở lại, chờ nghi phạm gây án xong, sau đó chở người này về Thái Nguyên thì người tài xế còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật" quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm.

Với vai trò người giúp sức, người này có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Dù cô gái van xin nhưng Thức vẫn dùng dao đâm nạn nhân. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ từ lời khai của nghi phạm gây án và lời khai của người lái xe taxi cùng các chứng cứ, vật chứng khác (băng ghi hình vụ án, hộp đen trên xe…) để xác định ý chí chủ quan của hai người nói trên đối với việc thực hiện hành vi phạm tội.

Từ vụ việc trên, luật sư Trần Xuân Tiền đưa ra khuyến cáo lái xe taxi có khi là nghề khá nguy hiểm bởi trong nhiều trường hợp, người tài xế có thể trở thành đối tượng để cá nhân, tổ chức lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội như cướp tài sản, giết người.

Thậm chí người tài xế còn có thể bị vướng vào vòng lao lý với vai trò đồng phạm như tình huống trên.

Theo luật sư, các tài xế taxi cần nâng cảnh giác và kiến thức về phòng vệ. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tiến hành tổ chức các buổi huấn luyện, đào tạo về cách phòng ngừa.

Đồng thời, có phương án xử lý tình huống giúp các lái xe tự cứu thoát bản thân trong những tình huống cấp bách có thể nguy hiểm đến tính mạng cũng như việc nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng khi phát hiện tội phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý người vi phạm.

Tại cơ quan điều tra, Thức khai đã có vợ con đang sinh sống tại Lạng Sơn nhưng vẫn quan hệ tình cảm ngoài luồng với chị N.T.T (28 tuổi, quê Yên Bái) nhiều năm nay. Thời gian gần đây, nghi phạm thấy người tình có quan hệ thân thiết với anh N.T. (27 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm), nên nảy sinh ghen tuông.

Do vậy, tối 15/9, sau khi ăn cơm tối ở Thái Nguyên, Thức đã thuê xe xuống Hà Nội để tìm chị N. Đối tượng đến cửa hàng của anh N.T để tìm bạn gái nhưng không gặp nên đã rời đi.

Đối tượng Lê Văn Thức tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Ngọc.

Trên đường vô tình Thức bắt gặp anh N.T đang chở chị N đi qua nên thuê xe bám theo. Khi đến đoạn phố Láng Hạ, Thức yêu cầu tài xế taxi vượt lên, chặn đầu xe đôi nam nữ. Ngay khi xe dừng lại, Thức lao xuống dùng dao bấm đâm vào đầu và ngực anh T, sau đó ép và kéo chị N lên xe taxi bỏ trốn.

Hậu quả của vụ việc khiến anh N.T bị đâm, mất nhiều máu và tử vong trước khi đến bệnh viện. Còn chị N bị Thức ép lên xe taxi đưa đi đến tỉnh Thái Nguyên.

Phạm Hiền

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vu-dam-chet-nguoi-o-lang-ha-tai-xe-taxi-doi-mat-toi-danh-nao-post608790.html