Vụ đại gia và 25 tỷ: Hủy quyết định tạm đình chỉ vụ án của tòa án

Như tin đã đưa, ông Vũ Hữu Sử - Tổng giám đốc Cty TNHH xây dựng Thống Nhất (trụ sở chính tại Ninh Bình, Văn phòng chi nhánh tại Quảng Trị) là người bị kiện trong vụ án do bà Văn Thị Huế (trú tại TP. Đông Hà, Quảng Trị) khởi kiện để đòi nợ gần 25 tỷ. Vụ án dân sự kéo dài 3 năm vẫn chưa kết thúc với nhiều tình tiết bất thường.

Giám đốc Vũ Hữu Sử. Nguồn: Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Bà Văn Thị Huế nộp đơn khởi kiện lên Tòa án Nhân dân (TAND) thành phố Đông Hà khởi kiện yêu cầu tòa xử buộc ông Vũ Hữu Sử trả lại 24,360 tỷ đồng tiền của bà Huế cho ông Sử vay. Đơn nộp từ tháng 10.2015, nhưng phải 1 năm sau TAND TP. Đông Hà mới đưa ra xử sơ thẩm. Và, phải gần nửa năm sau nữa, ngày 30.5.2017, TAND tỉnh Quảng Trị mới đưa vụ án ra xử phúc thẩm. Tòa tuyên hủy án sơ thẩm của TAND TP. Đông Hà, giao xét xử lại sơ thẩm.

Một năm sau nữa, ngày 31.5.2018, TAND TP. Đông Hà mới thông báo là vụ án không thể xét xử lại sơ thẩm lần 2 với lý do "Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đã mượn hồ sơ". Từ đó đến nay, vụ án vẫn án binh bất động. Nạn nhân Văn Thị Huế tiếp tục gửi đơn đến nhiều cơ quan trung ương yêu cầu can thiệp để tòa án đưa vụ án ra xét xử công khai.

Nguồn tin của Lao Động ngày 11.12 cho biết, vụ án dân sự "đại gia và 25 tỷ" xảy ra tại Quảng Trị đang được cơ quan chức năng xem xét vì có rất nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dân sự. Theo quy định của luật, vụ án dân sự có thời hạn giải quyết là 4 tháng, nếu phức tạp thì 6 tháng; trong khi vụ án này đã kéo dài 3 năm. Nghiêm trọng hơn, TAND TP. Đông Hà (Quảng Trị) đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm số 09/2018/QĐ-ST ngày 18.6.2018 của TAND TP. Đông Hà.

Trước quyết định nói trên, Kiểm sát viên thuộc Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị TAND tỉnh Quảng Trị hủy quyết định đó của TAND TP. Đông Hà. Tại phiên họp xét kháng cáo của nguyên đơn Văn Thị Huế, TAND tỉnh Quảng Trị ngày 25.9.2018 đã tuyên hủy quyết định tạm đình chỉ vụ án của TAND TP. Đông Hà.

Từ hồ sơ của phiên họp xét kháng cáo cho thấy, giữa lúc TAND TP. Đông Hà đang thụ lý sơ thẩm lần 2 vụ án nói trên thì ngày 30.3.2018, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng yêu cầu TAND TP. Đông Hà chuyển hồ sơ vụ án để tòa này xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm ngày 30.5.2017 của TAND tỉnh Quảng Trị. Từ đó đến nay đã 8 tháng trôi qua, quá thời hạn xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Đơn gửi Ban Nội chính Trung ương Đảng, bà Văn Thị Huế nói rằng, yêu cầu đơn giản và tối thiểu của công dân là đưa vụ án ra xét xử theo đúng thời hạn quy định của pháp luật tại sao lại khó khăn và xa vời đến như vậy?

NHÓM PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-dai-gia-va-25-ty-huy-quyet-dinh-tam-dinh-chi-vu-an-cua-toa-an-646122.ldo