Vụ đại gia Phát dầu: Bắt thêm nguyên lãnh đạo ngành thuế

Ông Tề bị bắt vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ liên quan đến đại gia Phát dầu.

Ngày 1/1/2020, một lãnh đạo của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng xác nhận: Đơn vị này đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Tô Hữu Tề (61 tuổi) – nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”.

Cùng với đó, vào lúc 16h ngày 30/12, lực lượng công an cũng đã tổ chức khám xét tại nơi ở của ông Tô Hữu Tề tại nhà riêng ở đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Ông Tô Hữu Tề bị bắt vì có liên quan đến hành vi buôn lậu của đại gia Ngô Văn Phát (tức Phát dầu, 56 tuổi, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Căn biệt thự của đại gia Phát dầu ở TP. Hải Phòng.

Căn biệt thự của đại gia Phát dầu ở TP. Hải Phòng.

Trước đó vào đầu tháng 9/2020, cơ quan chức năng TP. Hải Phòng đã bắt giam đại gia Phát dầu và tiến hành khám xét trụ sở công ty, nhà riêng để làm rõ hành vi mua bán hóa đơn GTGT.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng TP. Hải Phòng, đường dây mua bán hóa đơn GTGT do ông Phát cầu đầu có giá trị lên tới hơn 5.000 tỷ đồng.

Ông Phát được biết tới là một trong những doanh nhân giàu có bậc nhất tại thành phố cảng khi là người điều hành nhiều doanh nghiệp, khối tài sản có trong tay được đồn đoán lên tới cả chục nghìn tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Đất Việt, trước khi bị bắt, ông Phát điều hành Tập đoàn Phú Thành, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại xăng dầu Phát - Petraco.

Một bài giới thiệu về Tập đoàn Phú Thành trên báo Xây dựng vào cuối tháng 5/2020, Tập đoàn Phú Thành là đơn vị đã thiết kế, thi công nhiều công trình Khu công nghiệp, Khu đô thị, đường giao thông trọng điểm trên cả nước được các chủ đầu tư đánh giá cao.

Riêng tại Thái Bình - quê ông Phát được sinh ra, Tập đoàn Phú Thành đang ghi dấu ấn với dự án công trình cải tạo, mở rộng đường đê 5 (đoạn từ đường ĐT.462 xã Nam Hưng đến Cống Khống), ở huyện Tiền Hải.

Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát cũng nổi tiếng là người giàu có và đặc biệt là sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình, trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Đối với căn biệt thự của ông Phát tại Thái Bình, người dân trong vùng kể lại rằng, để có đủ diện tích đất xây dựng, gia đình chủ nhân đã phải mất nhiều công sức, tài chính thuyết phục một số hộ dân xung quanh chuyển nhượng lại diện tích đất thuộc sở hữu của họ. Và phải mất độ khoảng gần chục năm kể từ khi động thổ khởi công thì công trình mới cơ bản hoàn thiện như bây giờ.

Tại Hải Phòng, vị đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát cũng sở hữu 1 căn biệt thự nguy nga, đồ sộ không kém. Tòa lâu đài nằm ở góc đường Lê Hồng Phong giao cắt với đường Ngô Gia Tự (quận Hải An, TP Hải Phòng). Đây là một trong những vị trí đất vàng tại Hải Phòng.

Tòa lâu đài cũng được thiết kế theo phong cách Châu Âu với hệ thống cổng, tường kiên cố, tòa lâu đài có hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ. Đây cũng chính là nơi ở của ông Phát trước khi bị bắt.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vu-dai-gia-phat-dau-bat-them-nguyen-lanh-dao-nganh-thue-3425315/