Vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây: Còn 1,6 tỷ đồng chưa thu hồi được

Tính đến tối qua (8/2), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thu hồi được khoảng 600 triệu trên tổng số tiền cướp 2,2 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh với 2 nghi can để thu hồi tang vật vụ án.

Con dao các nghi can làm rơi trong quá trình gây án

Ngày 9/2, Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây. 2 nghi can là Trần Tuấn Anh (26 tuổi quê ở Tiền Giang) đăng ký thường trú tại phường 13, Quận Gò Vấp TP HCM và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi quê tỉnh Nam Định) đang bị công an điều tra về hành vi Cướp tài sản và sử dụng trái phép súng quân dụng.

Về tang vật liên quan vụ án, công an thu giữ của 2 đối tượng gồm mua 10 cây vàng và 100 triệu đồng tại thời điểm bị bắt giữ và nơi ở.

Về khẩu súng gây án, công an xác định, sau khi gây án và tẩu thoát, hai tên cướp đã đốt khẩu súng trong rừng cao su (cách hiện trường 3km và bỏ trốn. Khẩu súng này là súng bắn bi, mua qua mạng xã hội với giá 6 triệu đồng.

Trong ngày hôm qua, 2 nghi can cũng đã được công an dẫn giải tới hiện trường, nơi tháo chạy để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi can khai nhận đã có kế hoạch, phương án từ trước Tết. Cả hai đều là nhân viên cũ của công ty nên khá rõ đường đi nước bước, từng quy trình hoạt động của đơn vị được chúng tìm hiểu kỹ. Tuấn Anh nghỉ việc cách đây gần 1 năm, Nam mới nghỉ việc trước lúc gây án khoảng 2 tuần. Đặc biệt, Nam đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Cả hai chuẩn bị súng, bom xăng, bình xịt hơi cay, dao tự chế… và che biển số xe máy trước khi chạy đến vườn cao su sau trạm thu phí để gây án. 2 đối tượng khai nhận thu nhập không đủ chi tiêu, lại nợ nần do cá độ bóng đá nên âm mưu đi cướp.

2 nghi can tại cơ quan điều tra

Liên quan lai lịch 2 nghi can trên, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, 2 nghi can dùng súng trong vụ cướp tại trạm thu phí cao tốc Dầu Giây từng là nhân viên, làm việc tại VEC E.

Cụ thể, nghi can Trần Tuấn Anh, sinh 07/7/1993, quê quán: Tiền Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 20/19 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Người đàn ông quê Tiền Giang làm việc tại Công ty VECE từ ngày 05/01/2015, được tuyển dụng vào đào tạo và làm viêc ở vị trí nhân viên bảo vệ phân làn tại các trạm thu phí thuộc đường cao tốc HLD.

Nghi can nghỉ việc tại Công ty VEC E từ ngày 18/3/2018. Trước khi nghỉ việc Trần Tuấn Anh là nhân viên bảo vệ phân làn thuộc trạm thu phí Dầu Giây.

Còn Nguyễn Vũ Hoàng Nam, sinh 21/6/1990, quê quán: Nam Định; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Nghi can này làm việc tại Công ty VEC E từ ngày 14/3/2015, được tuyển dụng vào đào tạo và làm việc ở vị trí nhân viên bảo vệ phân làn tại các trạm thu phí thuộc đường cao tốc HLD;

Nam nghỉ việc tại Công ty VEC E từ ngày: 04/02/2019, trước đó Nam đã nghỉ không lương từ ngày 20/01/2019. Trước khi nghỉ việc, Nguyễn Vũ Hoàng Nam là công nhân phân xưởng cơ khí thuộc Trung tâm điều hành đường cao tốc HLD. Nam từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vu-cuop-tram-thu-phi-dau-giay-con-16-ty-dong-chua-thu-hoi-duoc-post289898.info