Vụ cướp tiền, vàng ở Phú Yên: Lên kế hoạch gây án vì 'mong nhanh làm giàu'

Vì nợ tiền và 'mong nhanh làm giàu', 3 đối tượng cùng lên kế hoạch cướp tiệm vàng. Sau nhiều ngày tìm hiểu, nhóm này đã nhắm đến tiệm vàng Kim Yến Truyền ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Sau gần 2 tháng truy xét, lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an 4 tỉnh, TP đã điều tra khám phá thành công, bắt được 3 nghi phạm trong vụ cướp vàng, tiền táo tợn ở tỉnh Phú Yên vào hồi tháng 8/2018.

Danh tính 3 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thùy Viễn (tức Bảy Vinh, 43 tuổi), Nguyễn Mạnh Trường (tức Tý, 32 tuổi), cùng ở xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên) và Trần Ngọc Hưng (36 tuổi), ở thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk).

Chiều nay (11/10), Công an tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo thông tin về vụ phá án cướp hơn 3 tỷ đồng tại huyện Đông Hòa (Phú Yên). Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động trong dư luận.

Báo Dân Việt đưa tin, CQĐT thông tin, 3 đối tượng trên đã bị bắt tại 3 tỉnh khác nhau trong quá trình lẩn trốn.

Cụ thể, Nguyễn Thùy Viễn bị bắt giữ tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Mạnh Trường bị bắt tại TP HCM và Trần Ngọc Hưng bị bắt ở Đắk Lắk. Ngay sau đó, 3 nghi phạm đã được di lý về Phú Yên để phục vụ điều tra. CQĐT Công an Phú Yên cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng.

2 nghi phạm vụ cướp vàng được camera ghi lại. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, Viễn và Trường làm thuê cho Hưng tại Đắk Lắk. Vì nợ tiền và "mong nhanh làm giàu" nên cả 3 lên kế hoạch cướp tiệm vàng. Sau nhiều ngày tìm hiểu, nhóm cướp này đã nhắm đến tiệm vàng Kim Yến Truyền ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa.

Vào sáng sớm 19/8, anh Nguyễn Gia Truyền (41 tuổi), ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa - chủ hiệu vàng Kim Yến Truyền chở mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thị Yến (59 tuổi) cùng với tiền, vàng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng từ nhà đến tiệm vàng tại chợ trung tâm thị trấn Hòa Vinh.

Trên đường đi cách nhà khoảng 500m (tại đoạn nằm giữa trụ sở UBND huyện Đông Hòa và Huyện ủy Đông Hòa), bất ngờ 2 thanh niên áp sát, dùng roi điện và bình xịt hơi cay tấn công 2 mẹ con bà Yến để cướp số tài sản trên.

Theo anh Truyền, hành động của 2 tên cướp này rất nhanh, diễn ra chóng vánh chỉ trong vòng 1 phút, kích điện và hơi cay làm các nạn nhân bị thương, bất tỉnh lúc bị cướp. Đoạn đường mà chúng ra tay khá vắng người, trên lộ trình mà anh Truyền thường xuyên vận chuyển tiền, vàng đến cửa tiệm.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp táo tợn, Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường đồng thời xác định là vụ án có tính chất nghiêm trọng nên đã báo cáo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp điều tra.

Quá trình kêu gọi người dân tố giác tội phạm và thu thập tài liệu, CQĐT nnhận được thông tin quý giá từ một người dân là đoạn video được quay bằng điện thoại hình ảnh về các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn rình rập gần tiệm vàng Kim Yến Truyền. Trong đoạn video biển số xe máy được ghi lại biển số rất rõ nét.

Từ đoạn video này, cơ quan công an đã nhanh chóng phác họa chân dung các nghi can gây ra vụ cướp.

1 ngày sau khi vụ cướp xảy ra, người dân phát hiện 1 chiếc xe máy bị đốt cháy tại khu vực rừng Dương thuộc thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa (Phú Yên), BKS của chiếc xe máy là biển giả, số máy, số khung đã bị cài lại.

Sau một thời gian rà soát các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Thùy Viễn, trú tại xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa là nghi can số 1 của vụ án.

Viễn từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp, 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đáng lưu ý, thời gian xảy ra vụ án, Viễn vắng mặt tại địa phương. Ngoài ra, gia đình Viễn có nhiều dấu hiệu biến động bất minh về tài chính.

Tiếp tục xác minh, theo dõi di biến động của Viễn, công an làm rõ thêm 2 đối tượng là đồng bọn của Viễn trong vụ cướp là Nguyễn Mạnh Trường và Trần Ngọc Hưng. Đồng thời, phát hiện Viễn chuẩn bị tẩu thoát khỏi Việt Nam trốn sang Campuchia, nơi hắn thường xuyên sang đánh bạc.

Quyết tâm phá án, đến ngày 5/10, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk, TP HCM bắt giữ thành công cả 3 đối tượng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, CQĐT phát hiện và thu giữ: 2 xe ô tô (trong đó có xe Hyundai i10 là phương tiện gây án); 1 bình xịt hơi cay màu đỏ; 1 roi điện; 2 khẩu súng kiểu K59; 6 điện thoại di động các loại; 43 chứng minh nhân dân và 5 căn cước công dân; 8 xe máy; 57 đăng ký xe máy; 18 giấy phép lái xe; 3 thẻ ATM; 1 tập bìa nhựa ép dẻo và 1 tập phôi nhựa màu trắng (nghi dùng để làm giấy tờ giả); 30 sợi dây chuyền bằng kim loại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Sau khi cướp được tiền, các đối tượng đã tưới xăng đốt xe máy, hủy các tang vật liên quan trên đường bỏ chạy, rồi chia nhau tiền tiêu xài.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt trao thưởng cho Ban chuyên án. Ảnh: Hùng Phiên.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Công an Phú Yên, Trưởng ban chuyên án cho biết thêm, theo tài liệu thu thập bước đầu, 2 đối tượng Tường và Hưng đã có dự tính thủ tiêu Viễn để bịt một phần đầu mối. Bởi cả hai nhận thấy Viễn tỏ ra lo lắng, dễ dẫn đến đầu thú…

Đánh giá cao thành tích của ban chuyên án, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã có thư khen, trao bằng khen và 15 triệu đồng, UBND tỉnh Phú Yên khen thưởng 20 triệu đồng cho ban chuyên án.

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã có thư biểu dương các đơn vị phối hợp phá vụ án, đồng thời, tặng thưởng 70 triệu đồng cho các đơn vị tham gia phá án.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-cuop-tien-vang-o-phu-yen-len-ke-hoach-gay-an-vi-mong-nhanh-lam-giau-257080.htm