Vụ cướp ngân hàng ở Quảng Nam: Dọa giết nữ kế toán, cướp tiền để chuộc xe máy

Nam thanh niên dùng dao dọa giết, yêu cầu nữ kế toán giao tiền, sau đó sử dụng 20 triệu đồng cướp được để chuộc xe từ tiệm cầm đồ.

Sáng 2-4, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) đang tiếp tục lấy lời khai Võ Hồng Quang (SN 1993) và Nguyễn Thái Thành (SN 1995; cùng ngụ thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) - 2 nghi phạm cướp Phòng Giao dịch Chu Lai trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Quảng Nam - để tiếp tục điều tra làm rõ.

Võ Hồng Quang (trái) và Nguyễn Thái Thành

Võ Hồng Quang (trái) và Nguyễn Thái Thành

Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút trưa 1-4, Quang điều khiển xe máy hiệu Ecxiter mang BKS 76C1-614.18 từ tỉnh Quảng Ngãi chở Thành ra huyện Núi Thành, khi đi 2 đối tượng bịt kín mặt và bịt kín biển số xe. Khi thấy Phòng Giao dịch Chu Lai vắng người giao dịch, Quang đứng ngoài canh chừng, Thành tiến vào bên trong ngân hàng dùng dao khống chế nhân viên, buộc nữ kế toán phải đưa tiền nếu không sẽ giết.

Sau khi lấy được tiền, Thành vứt con dao bỏ chạy rồi leo lên xe Quang chở tẩu thoát về hướng tỉnh Quảng Ngãi.

Xe máy 2 đối tượng sử dụng và số tiền 2 đối tượng cướp được còn lại

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Núi Thành, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an huyện Bình Sơn truy xét, bắt được 2 đối tượng vào khoảng 19 giờ tối 1-4. Khi bị bắt, công an thu giữ hơn 160 triệu đồng trên người 2 đối tượng.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền 2 đối tượng cướp được hơn 180 triệu đồng. Sau khi cướp được tiền, 2 đối tượng điều khiển xe máy về huyện Bình Sơn và lấy 20 triệu đồng chuộc chiếc xe máy của Thành từ tiệm cầm đồ.

Vietcombank ngày 2-4 cho biết sáng 1-4, tại Phòng Giao dịch Chu Lai thuộc Vietcombank chi nhánh Quảng Nam, có 2 đối tượng giả làm khách hàng, lợi dụng lúc nhân viên hướng dẫn dịch vụ đã dùng dao nhọn uy hiếp. 2 đối tượng khống chế nhân viên này tới khu vực quầy giao dịch, yêu cầu cán bộ tại quầy đưa tiền, nếu không sẽ sát hại nhân viên.

Trước tình huống nguy hiểm đối với đồng nghiệp, cán bộ tại quầy giao dịch đã thực hiện yêu cầu của 2 đối tượng, cho vào túi rồi đưa cho 2 đối tượng một số tiền mặt gồm nhiều mệnh giá khác nhau - khoảng 200 triệu đồng.

Sau khi 2 đối tượng lên xe máy bỏ chạy, cán bộ phòng giao dịch và nhân viên bảo vệ lập tức báo động và thông báo cơ quan chức năng truy bắt. Trong chiều 1-4, lực lượng công an địa phương đã bắt được các đối tượng liên quan.

Theo Vietcombank, vụ việc không gây ra tổn thất về người và tài sản. Hiện tại, Vietcombank Chi nhánh Quảng Nam đang phối hợp với cơ quan công an để thu hồi số tiền bị cướp. Mặt khác, do Vietcombank đã mua bảo hiểm đầy đủ nên ngân hàng không bị tổn thất về tài chính.

Thy Thơ

Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-cuop-ngan-hang-doa-giet-nu-ke-toan-cuop-tien-de-chuoc-xe-may-20200402095321246.htm