Vụ cướp ngân hàng ABBank ở TP HCM: Nghi phạm cuối cùng ra đầu thú

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Khuê là người chủ động đưa cho kẻ chủ mưu vụ cướp ngân hàng ABBank ở TP HCM khẩu súng ngắn (loại K54, bắn đạn bi) để tăng độ 'nguy hiểm'.

Liên quan đến vụ cướp Ngân hàng An Bình (ABBank) chi nhánh quận Tân Phú (TP HCM) xảy ra vào ngày 31/3 trước đó, chiều 11/4, nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết, Công an quận Tân Phú đã bắt được nghi phạm Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi), ngụ quận Bình Tân.

Trước đó, 2 đồng phạm cướp ngân hàng cùng với Khuê là Nguyễn Trường Khải (35 tuổi) và Đào Ngọc Nam (28 tuổi), cùng ngụ quận Bình Tân đã bị bắt giữ.

Theo báo Người Lao Động, vào cuộc điều tra vụ việc, Công an quận Tân Phú đã nắm bắt được nơi ẩn náu của Khuê và cho biết sẽ bắt khẩn cấp nếu đối tượng tiếp tục ngoan cố. Được gia đình động viên nên thanh niên này đã ra đầu thú.

Nguyễn Ngọc Khuê tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Trưa 11/4, nghi phạm Nguyễn Ngọc Khuê đã bị công an di lý từ quê Thanh Hóa về trụ sở Công an quận Tân Phú để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn tin này cho biết, theo lời khai ban đầu, ngày 31/3, Khuê cùng Khải và Nam cùng bàn nhau thực hiện vụ cướp.

Khuê trực tiếp đi mua ba lô, áo khoác, biển số xe giả để thay vào chiếc Exciter của mình, nhằm đánh lạc hướng công an. Ngoài ra, đối tượng này còn là người chủ động đưa cho Khải khẩu súng ngắn (loại K54, bắn đạn bi) để tăng độ "nguy hiểm" khi ra tay cướp ngân hàng.

Tuy nhiên, khi chúng đang thực hiện vụ cướp thì bảo vệ phòng giao dịch ngân hàng tri hô và người dân đi đường theo dõi nhiều nên Khuê cùng đồng bọn đã bỏ chạy. Riêng Khuê sau đó đã bỏ trốn về quê ở Thanh Hóa.

Tuệ An (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-cuop-ngan-hang-abbank-o-tp-hcm-nghi-pham-cuoi-cung-ra-dau-thu-233254.htm