Vụ cướp của Kim Kardashian có phải là chiêu trò đánh bóng tên tuổi?

Được biết tới là một ngôi sao chuyện gì cũng dám làm để nổi tiếng thì truyền thông nước Mỹ bắt đầu dấy lên nghi ngờ “nữ hoàng chiêu trò” đang tạo ra một màn kịch để thu hút sự chú ý của dư luận.

Kim Kardashian bị nghi ngờ tự dàn dựng một vụ cướp để đánh bóng tên tuổi

Tờ Fox News cho hay, các chi tiết đau lòng trong vụ việc Kim Kardashian bị cướp của tại Paris (Pháp) vào ngày 2.10 có thể kể đến như việc cô bị bắt trói, chĩa súng vào đầu hay van xin được tha mạng vì còn con nhỏ thực sự đang tạo ra một “cơn bão” trên các phương tiện truyền thông. Nhiều người cho rằng: “Đó chính xác là những gì mà Kim “siêu vòng ba” mong muốn”.

Fox News đã phân tích một vài chi tiết bất thường từ thông tin mà cảnh sát cung cấp để làm rõ cho những nghi ngờ này. Theo một báo cáo từ TMZ, việc không có một camera an ninh nào ở cả phía trong lẫn ngoài tại căn hộ hạng sang mà Kim ở là một điều rất vô lý. Bởi nơi đây được biết là địa điểm rất uy tín, được nhiều người nổi tiếng chọn lựa để làm chỗ nghỉ ngơi khi lui tới thủ đô nước Pháp.

Gia đình Kim nổi tiếng là có dàn vệ sĩ hùng hậu nhưng thời điểm xảy ra chuyện thì lại không có ai bảo vệ cô

Patricia D'Orsa Dijamco, một nhà điều tra tự hỏi: “Làm thế nào mà Kim có thể tự cởi dây trói cho bản thân khi chúng đã bị những tên cướp buột chặt? Hay ai đã là người biết trước sự việc để xông vào phòng tắm và gỡ dây trói cho Kim? Những vệ sĩ luôn kè kè bên cô lúc đó đang ở đâu? Nếu đây chỉ là màn kịch được sắp đặt sẵn, Kim sẽ gặp rắc rối vì khai báo thông tin giả mạo cho cảnh sát”.

Michael Levine, một cựu nhân viên của cơ quan tình báo Mỹ cho biết: “Đây có thể là một trò lừa bịp công phu. Có thể cảnh sát Pháp cũng có chung suy nghĩ với tôi nhưng chắc chắn họ chưa vội tiết lộ khả năng này ra bởi họ còn đủ chuyện phải giải quyết”. Phía cơ quan điều tra của Phòng cảnh sát thành phố New York (Mỹ) thì cho rằng có thể đúng là có một vụ cướp nhưng những tình tiết gây đồng cảm, thương hại mà đội ngũ của Kim tung ra có thể đã được thêm thắt để khai với cảnh sát.

Kim có mặt tại Tuần lễ thời trang Paris trước khi bị cướp

Giữa tình hình hiện tại thì đây là những suy luận không phải hoàn toàn vô căn cứ bởi Kim Kardashian vốn bị coi là một người “bất chấp thủ đoạn” để nổi tiếng. Năm 2007, clip “ân ái” của cô và bạn trai Ray J bị phát tán trên mạng đã đưa Kim trở thành ngôi sao của nước Mỹ. Tuy nhiên ít ai ngờ, việc lộ clip “nóng” lại là một phi vụ dàn xếp giữa mẹ cô và những công ty chuyên sản xuất phim người lớn.

Hiện chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians của cô đang chuẩn bị phát sóng và mùa trước đã có dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng về tỷ suất người xem. Vì nguyên nhân này, nhiều người cho rằng Kim đang lợi dụng vụ cướp để đánh bóng tên tuổi. Có người còn tiêu cực hơn khi nghi ngờ vụ cướp là do chính Kim dựng lên mà mình đóng vai trò là “nạn nhân”.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực người đẹp. Chuyên gia văn hóa Lex Jurgen cho rằng: “Có rất nhiều cách để Kim gây chú ý chẳng hạn như khỏa thân tại Tuần lễ thời trang Paris và cô ấy sẽ trở thành tâm điểm của internet. Kim sẽ không nói dối cảnh sát để dính líu vào pháp luật”.

Thiên Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/vu-cuop-cua-kim-kardashian-co-phai-la-chieu-tro-danh-bong-ten-tuoi-751924.html