Vụ cụ ông mua chó dạo tử vong trên sân nhà người phụ nữ: Nhiều vết trầy xước ở tay, chân

Bà L. phát hiện người đến nhà mình mua chó đã chết trước sân nhà. Tại hiện trường, trên tay và chân nạn nhân có một số vết trầy xước, chảy máu.

Ngày 14/9, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ Trần Văn H. (75 tuổi; ngụ thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước).

Điều tra vụ cụ ông mua chó dạo tử vong trên sân nhà người phụ nữ - Ảnh minh họa

Điều tra vụ cụ ông mua chó dạo tử vong trên sân nhà người phụ nữ - Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu trên báo Người lao động, trước đó, khoảng 9h ngày 13/9, cụ H. đến nhà bà Trần Thị Kim L. (65 tuổi; ngụ thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) để mua chó.

Sau khi thỏa thuận giá cả, bà L. ra sau nhà tìm bắt chó bán. Khoảng 10 phút sau quay lên, bà L. phát hiện cụ H. đã chết trước sân nhà mình.

Theo báo Bình Định, tại hiện trường, trên tay và chân ông H. có một số vết trầy xước và chảy máu.

Được biết, ông H. có tiền sử bị cao huyết áp. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Trong diễn biến khác, Cơ quan công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đang xác minh làm rõ nguyên nhân một bệnh nhân tử vong tại phòng khám tư.

Theo đó, tối 14/9, Thanh Niên dẫn nguồn tin cho biết, ngày 12/9 ông Điệp Văn Dũng (62 tuổi, ngụ ấp 2, xã Khánh Bình Đông, H.Trần Văn Thời) đến phòng khám tư của bác sĩ T.V.B (ấp Rạch Cui, xã Khánh Bình, H.Trần Vãn Thời) để khám bệnh.

Sau khi khám cho bệnh nhân đến trước đó đã xong, bác sĩ B. gọi ông Dũng vào phía trong để khám bệnh. Nhưng khi đi vào, ông Dũng ho, khạc ra máu trên nền gạch và chậu đựng ước lượng khoảng 300ml dịch có bọt màu hồng, sau đó bệnh nhân tím tái rồi gục xuống giường.

Sau khi đỡ ông Dũng nằm xuống giường, bác sĩ B. chạy ra ngoài truy hô lên đồng thời điện cho xe đến chở bệnh nhân đi bệnh viện cấp cứu. Khi quay vào trong thì phát hiện ông Dũng đã tử vong. Ngay sau đó, bác sĩ B. báo cơ quan chức năng.

Làm việc với cơ quan công an, bác sĩ B. cho biết, trước khi bệnh nhân tử vong, ông chưa thăm khám hay cho uống, tiêm bất kỳ thuốc gì cho ông Dũng. Tuy nhiên trước đó 2 ngày (9 - 10/9) ông Dũng có đến khám bệnh, tiêm thuốc với chẩn đoán viêm khớp tại phòng khám của bác sĩ B.

Theo người nhà thì ông Điệp Văn Dũng có tiền sử bệnh lao và điều trị xong phác đồ vào ngày 19/5/2020.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-cu-ong-mua-cho-dao-tu-vong-tren-san-nha-nguoi-phu-nu-nhieu-vet-tray-xuoc-o-tay-chan-a338978.html