Vụ CSGT Quy Nhơn ngã: Đã xác định được tài khoản facebook phát tán clip

Thông tin với PV Infonet, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP Quy Nhơn cho biết, Công an TP Quy Nhơn đã xác được người có tài khoản facebook phát tán clip CSGT Quy Nhơn ngã.

Cụ thể, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP Quy Nhơn cho biết: “Cơ quan Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã xác được người có tài khoản facebook phát tán clip về CSGT TP Quy Nhơn ngã khi làm việc với dân là Huỳnh Nhật Hào, ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định"

Hình ảnh vụ việc được cắt từ clip.

Hình ảnh vụ việc được cắt từ clip.

Theo Thượng tá Long, người có nickname facebook là Huỳnh Nhật Hào có đăng tải lên mạng xã hội nhưng không bàn luận gì cả. Tuy nhiên, khi đoạn clip được Hào đưa lên mạng xã hội thì có rất nhiều tài khoản lấy lại kèm theo đó là những lời bình luận không đúng, nhất là trong clip có đoạn về Thiếu úy Định Công Hoàng Linh, chiến sĩ đội CSGT TP Quy Nhơn ngã khi làm việc với dân, khiến dư luận hiểu nhầm về lực lượng CSGT.

Ngay sau đó, Huỳnh Nhật Hào đã gỡ clip xuống.

"Cơ quan công an đang xác định xem Hào đăng tải nội dung này lên facebook với mục đích gì. Nếu xác định được việc đăng tải không có mục đích bôi xấu lực lượng chức năng thì cơ quan công an không xử lý vi phạm về việc này.

Tuy nhiên, nếu phát hiện Huỳnh Nhật Hào cắt ghép clip để đăng tải lên mạng nhằm mục đích để mọi người hiểu nhầm, bôi xấu lực lượng CSGT… thì cơ quan công an sẽ xử lý người này, đúng với quy định của pháp luật. Pháp luật không cấm người dân quay clip ghi lại hình ảnh làm việc của các cơ quan chức năng… nhưng hình ảnh quay lại phải trung thực, khách quan, không cắt bớt… thì mới không bị xử lý”, Thượng tá Long cho hay.

Theo Thượng tá Long, nếu xử lý hành vi của người tung clip khách quan, chân thực lên mạng xã hội thì sau này, người dân liệu có hợp tác với các cơ quan công an hay không.

"Chính vì vậy, trong trường hợp này, chúng tôi cần xem xét kỹ vụ việc rồi mới có quyết định xử lý vi phạm hay không. Quan điểm của chúng tôi là ai sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che, xử lý đúng người, đúng tội và định hướng cho dư luận có cái nhìn đúng về sự việc”, Thượng tá Long khẳng định.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 7/11, xảy ra vụ va chạm giữa xe máy mang BKS 77L1-303.79 do anh Huỳnh Hiệp Xuyên (35 tuổi, ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển chở theo một cô gái.

Khi đó, xe của anh Xuyên có xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 77L1-938.49 do Phạm Thanh Tuấn (22 tuổi) điều khiển, chở theo Phạm Thanh Qua (21 tuổi) và Phạm Ngọc Tuyển (22 tuổi, cùng ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh cùng Đại úy Nguyễn Lê Nhung thuộc đội CSGT Công an TP Quy Nhơn, đến hiện trường giải quyết vụ việc. Đến hiện trường, Qua và Tuyển được cho là liên tục chửi bới, xúc phạm, cản trở hai chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ.

Khi tổ CSGT tiến hành đưa phương tiện về trụ sở thì Qua và Tuyển giật lại, không đồng ý. Lúc này, Xuyên lợi dụng các chiến sĩ CSGT bị giữ chân nên đã lấy xe bỏ chạy. Qua và Tuyển lập tức hô hoán đòi đưa cả 2 xe về trụ sở chứ không đưa về một xe.

Trong lúc giằng co, Thiếu úy Linh được cho là bị húc cùi chỏ ngã xuống đất. Đoạn clip ghi lại sự việc và sau đó được tung lên mạng xã hội vào ngày 8/11, gây sự thu hút của dư luận. Nhiều người cho rằng Thiếu úy Linh ngã "ăn vạ" để kiếm cớ xử lý người dân.

Sông Mã

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/vu-csgt-quy-nhon-nga-da-xac-dinh-duoc-tai-khoan-facebook-phat-tan-clip-post281620.info