Vụ công ty nợ lương: Nhiều người có nguy cơ không xin được công việc mới

Đến nay, nhiều công nhân quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty Texwell Vina để tìm việc làm mới. Tuy nhiên, họ gặp không ít khó khăn.

Ngày 6/3, có gần 2.000 công nhân của công ty Texwell Vina (đóng tại khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã cùng nhau tập trung đến trụ sở công ty này để giải quyết các thủ tục liên quan đến công việc.

Công nhân đến công ty để chấm dứt hợp đồng.

Cũng trong thời điểm trên, tổ công tác của UBND tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan chức năng của tỉnh này đã đến trụ sở công ty này để hỗ trợ công nhân các thủ tục cần thiết.

Tại đây, người lao động được tổ công tác hướng dẫn làm đơn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty Texwell Vina để tìm cơ hội việc làm mới ở các doanh nghiệp khác.

Trong khi đó, cũng có đại diện của hàng chục công ty khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có mặt để trực tiếp tuyển dụng các công nhân của công ty Texwell Vina.

Nhiều công nhân đã đồng ý và nhanh chóng làm đơn chấm dứt hợp đồng với công ty Texwell Vina. Sau khi làm đơn chấm dứt hợp đồng, nhiều công nhân đã nộp đơn xin vào làm ở các công ty khác.

Tuy nhiên, trong khi những người ở độ tuổi từ 18 – 30 nhanh chóng chấm dứt hợp đồng thì nhiều công nhân ở độ tuổi trên 35 lại chần chừ, buồn phiền. Bởi, họ nhận thấy khó kiếm được công việc mới, tỷ lệ họ được tuyển dụng không cao.

Bà Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi) cho biết, bà đã đến hỏi các đơn vị tuyển dụng nhưng họ từ chối nhận. “Tôi hỏi dò các công ty đang tuyển dụng, tuy nhiên khi biết tôi ở độ tuổi ngoài 40, đơn vị tuyển dụng không muốn nhận, họ chần chừ trả lời. Giờ chấm dứt hợp đồng, tôi rất sợ không có việc và sẽ thất nghiệp”, bà Thanh chia sẻ.

Trong khi đó, chị Bùi Thị Tình nói rằng, chị sinh con nhỏ hồi tháng 9/2017 và chưa được giải quyết chế độ thai sản. Việc chậm giải quyết chế độ khiến cuộc sống của chị rơi vào khó khăn, bế tắc.

Đại diện một đơn vị tuyển dụng có mặt tại cổng Công ty Texwell Vina cho biết, doanh nghiệp của họ cần 800 lao động. Những người trong độ tuổi lao động sẽ được xem xét đơn và bố trí việc làm ngay.

“Riêng những người trên 35 tuổi thì chúng tôi đang xem xét vì cũng khó cho chúng tôi. Còn công nhân mang thai hoặc vừa sinh thì công ty chưa có chính sách tuyển dụng”, đại diện đơn vị tuyển dụng nói.

Như đã phản ánh, công ty Texwell Vina vốn đầu tư Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Trước Tết Nguyên đán 2018, lãnh đạo công ty này đã bất ngờ “rủ nhau” rời khỏi Việt Nam khi còn nợ lương tháng 1 của hơn 1.900 công nhân với tổng số tiền 13,7 tỷ đồng, nợ bảo hiểm 17,5 tỷ đồng.

Sau đó, hàng ngàn công nhân đã bao vây công ty để đòi quyền lợi. Để đảm bảo Tết cho người lao động, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định tạm ứng ngân sách của tỉnh chi trả 50% lương cho công nhân.

Cơ quan chức năng cũng tổ chức bảo vệ tài sản công ty Texwell Vina và tìm cách liên lạc với chủ doanh nghiệp để có hướng giải quyết vụ việc.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nhieu-cong-nhan-bi-no-luong-kho-xin-duoc-viec-moi-a361135.html