Vụ công nhân bị đá đè tử vong: Nhà thầu chủ quan, lộ nhiều điểm mất an toàn

Để xảy ra vụ công nhân ở Huế bị đá đè tử vong khi đang thi công nhưng giám đốc doanh nghiệp kêu 'bận đi công tác', việc giám sát còn chủ quan...

Một đoạn cống thoát nước QL1 qua phường Tứ Hạ đang thi công

Một đoạn cống thoát nước QL1 qua phường Tứ Hạ đang thi công

Sự việc xảy ra tại dự án xử lý, khắc phục điểm đen TNGT đoạn Km 810 - Km 811+ 600 QL1 đoạn qua phường Tứ Hạ (TX Hương Trà, Thừa Thiên - Huế), do Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên- Huế làm nhà thầu thi công hệ thống thoát nước dọc trên vỉa hè, từ đầu tháng 3/2019.

Theo ghi nhận của PV, dù dự án vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một công nhân bị đá bó vỉa lăn xuống, đè tử vong khi đang thi công cống thoát nước (Báo Giao thông đưa tin) nhưng việc chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn, giám sát tại đây vẫn còn buông lỏng.

Một số đoạn bi cống D800 đã đặt xuống còn chừa lại khoảng hở để lắp đặt hố ga thoát nước, xung quanh… cảnh báo bằng sợi dây nilon phản quang giăng trên một vài cọc nhựa đế bê tông, sơ sài.

Công trình triển khai hơn 2 tháng nay nhưng biển thông tin về dự án vẫn chưa thấy được lắp đặt. Đáng chú ý, vị trí gần đối diện với Bưu điện Hương Trà, khu vực công nhân tử vong, rãnh thoát nước đã được đào sâu, phía dưới 2 công nhân đang làm việc, còn ngay trên mép ngổn ngang đá vỉa hè và cả những tảng đá lớn chỉ được “ngăn” bởi ống dây cáp quang “treo” bên mép. Một công nhân đang đào đất dưới mép bi cống D800 đã được lắp đặt, ngay trên bi cống này là một chiếc xà beng dựng đứng.

Thậm chí, khi cẩu cống D800 “trồi” ra đường QL1 phương tiện đang lưu thông, nhưng đơn vị thi công không đặt biển cảnh báo và cũng không bố trí người cảnh giới, chỉ có một công nhân mắc cáp di chuyển theo cống dưới cần cẩu xe múc.

Nhiều người dân đứng quan sát thi công, lo ngại, nếu không may xảy ra sự cố tuột cáp hay đứt cáp, bi cống D800 lăn ra đường phương tiện đang lưu thông qua thì sẽ thế nào?

Ngày 6/5, PV trao đổi về công tác chấn chỉnh đảm bảo an toàn lao động và ATGT khu vực dự án, nhưng ông Dương Quang Hạnh, Giám đốc Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên- Huế (đơn vị thi công) cho biết đang đi công tác, từ chối trả lời.

Ông Đặng Nguyễn Ngọc Linh, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLĐB II.6 cho biết, đơn vị thường xuyên chỉ đạo tư vấn giám sát yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện nghiêm.

Tuy nhiên, sau khi xem hình ảnh 2 công nhân đang thi công dưới rãnh đã đào sâu, mép cống trên đầu là đá và cả xà beng, đơn vị thi công không đặt biển cảnh báo và cũng không bố trí người cảnh giới đảm bảo ATGT…, ông Linh cho biết sẽ yêu cầu đơn vị thi công chấn chỉnh.

Việc dự án chưa lắp đặt biển thông tin, ông Linh cho biết sẽ kiểm tra lại.

Theo Chi cục QLĐB II.6, dự án trên có tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng, do Chi cục QLĐB II làm chủ đầu tư, gồm các hạng mục chính như: xây dựng hệ thống thoát nước dọc mới trên vỉa hè, sau đó di dời hệ thống cột điện chiếu sáng trên 2 rãnh dọc thoát nước nổi 2 bên đường ngăn cách giữa đường chính với đường gom vào sát với hệ thống thoát nước mới. Sau đó tháo dỡ rãnh dọc nổi ngăn cách giữa đường chính với đường gom và thảm nhựa, cũng như thảm bù vênh mặt đường gom 2 bên cao bằng với mặt đường chính. Thời gian thực hiện theo hợp đồng là từ ngày 4/3 đến ngày 2/6/2019.

Rùng mình xem công nhân treo tính mạng thi công dưới hố sâu, mất an toàn:

Vị trí thi công cống thoát nước xảy ra sự cố tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong

Một trong 2 công nhân đang làm việc phía dưới, trên mép là đá ngăn cách với sợi ống dây cáp quang

Đoạn hố sâu tiếp giáp với bi cống đã được lắp đặt

Đất đá, và cả xà beng dựng trên đầu

Hàng rào tại các hố đang thi công cống thoát nước

Xéo vào gốc cây

Gần lối vào trụ sở một cơ quan

Một hố cống thoát nước khác

Đoạn trước chợ Tứ Hạ

Việc cẩu bi cống D800 từ "gờ nổi" vào vị trí thi công "trồi" ra QL1 nhưng không cảnh giới ATGT

Công nhân mắc dây cáp xong "bu" theo cống vào vị trí thi công

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-cong-nhan-bi-da-de-tu-vong-nha-thau-chu-quan-lo-nhieu-diem-mat-an-toan-d419765.html