Vụ công dân kiện UBND thành phố Đông Hà (Quảng Trị): Xem xét tái thẩm vụ kiện hi hữu

Theo thông tin từ TAND tỉnh Quảng Trị, vụ án ông Trần Văn Phước, trú tại phường 3, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) khởi kiện quyết định hành chính của UBND thành phố Đông Hà đã có lịch xét xử vào ngày 20/4/2021.

Nhận thấy, quyết định hành chính cấp quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Bùi Thanh Hưng và bà Nguyễn Thị Nam (hộ liền kề với hộ ông Phước) là không đúng pháp luật. Từ 120 mét vuông nó đã “phình” lên thành 1.000 mét vuông. Việc phình này đã chiếm dụng đất sở hữu hợp pháp của gia đình ông Phước. Ông Phước đã khởi kiện UBND thành phố Đông Hà và bà Nguyễn Thị Nam và ông Bùi Thanh Hưng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Qua trưng cầu giám định theo yêu cầu của TAND tỉnh thì kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh đã cho thấy trong hồ sơ xin cấp đất của hộ bà Nguyễn Thị Nam được UBND thành phố Đông Hà xác nhận năm 2015 có dấu hiệu bất thường không đúng pháp luật.

Cụ thể: “Chữ viết có nội dung “Trần Văn Phước” tại dòng thứ hai, mục “Các chủ sử dụng đất liền kề” trên tài liệu cần giám định với chữ viết mang tên “Trần Văn Phước” trên các tài liệu mẫu so sánh không phải do cùng một người viết ra. Chữ ký tại dòng thứ 2, mục “Các chủ sử dụng đất liền kề” trên tài liệu cần giám định với chữ ký “Trần Văn Phước” trên các tài liệu mẫu không phải do cùng một người ký ra”.

TAND tỉnh Quảng Trị sau khi xem xét kết luận này cũng đã có công văn gửi TAND tối cao kiến nghị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm với một vụ án dân sự trước đó đã qua hai phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm.

Vì có tình tiết rất quan trọng mới xuất hiện, đó là kết luận về chữ viết và chữ ký của ông Phước đã nói ở trên. Trước đó, bà Nguyễn Thị Nam khởi kiện ông Trần Văn Phước trong vụ án tranh chấp đất đai và đã thắng kiện qua hai phiên tòa, kết thúc bằng Bản án phúc thẩm số 118/2018/DS-PT ngày 16/8/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Công văn phúc đáp của tòa án tối cao với tòa án tỉnhQuảng Trị.

Công văn phúc đáp của tòa án tối cao với tòa án tỉnhQuảng Trị.

Cũng theo công văn CA-TA ngày 15/12/2020 của tòa án tối cao đã chỉ rõ: “Trong quá trình giải quyết, vụ án hành chính, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị nhận thấy Giấy chứng nhận sử dụng cấp đất cho ông Hưng, bà Nam nêu trên là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, nên đề nghị Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị bản án phúc thẩm nêu trên theo thủ tục tái thẩm.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, chưa có quyết định hoặc bản án nào có hiệu lực pháp luật hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị cần tiến hành giải quyết theo thủ tục chung đối với vụ án hành chính về yêu cầu hủy Quyết định hành chính là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 561188 cấp ngày 25/9/2015 của UBND thành phố Đông Hà.

Từ Bản án hành chính này, theo quy định tại khoản 4, Điều 352 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao mới có căn cứ để xem xét kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 118/2018/DS-PT ngày 16/8/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng”.

Đây là vụ án hi hữu tại Quảng Trị được dư luận quan tâm. Hy vọng phiên tòa sắp tới công lý sẽ được thực thi. Báo GD&TĐ cũng đã theo dõi và phản ánh vụ việc này trong suốt mấy năm qua.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/vu-cong-dan-kien-ubnd-thanh-pho-dong-ha-quang-tri-xem-xet-tai-tham-vu-kien-hi-huu-phdlOSuGg.html