Vụ con quan chức du học không về tỉnh: 'Mới trả ít'

Theo ông Dụng, mặc dù chưa hết thời hạn đền bù kinh phí đào tạo nhưng do 4 người này mới trả được ít tiền nên Sở gửi văn bản đôn đốc.

Xung quanh xôn xao vụ con của nguyên 4 cán bộ lãnh đạo ở Quảng Ngãi đi du học bằng ngân sách không về tỉnh làm việc nhưng chưa hoàn trả kinh phí đào tạo, ngày 28/4, trao đổi với PV, ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở đã 2 lần gửi văn bản đôn đốc việc hoàn trả kinh phí.

"Theo quy định, đến cuối năm 2021 là hết thời hạn nộp lại toàn bộ số kinh phí đào tạo đó nhưng đến bây giờ, 4 người được đi đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài và không quay về tỉnh làm việc như cam kết vẫn chưa trả được nhiều.

Chỉ còn mấy tháng nữa mà tiền vẫn còn nhiều, họ mới trả được ít quá nên chúng tôi mới gửi văn bản đôn đốc. Nếu cuối năm nay, 4 người này không trả đủ số tiền theo quy định thì Sở sẽ xem xét, tham mưu UBND tỉnh khởi kiện", ông Dụng cho biết.

Báo cáo của Sở Nội vụ Quảng Ngãi về việc thu hồi kinh phí đào tạo 4 trường hợp con quan chức Quảng Ngãi được cử đi học nhưng không về.

Báo cáo của Sở Nội vụ Quảng Ngãi về việc thu hồi kinh phí đào tạo 4 trường hợp con quan chức Quảng Ngãi được cử đi học nhưng không về.

Theo ông Dụng, những trường hợp được đi đào tạo ở nước nước nhưng không quay về tỉnh để làm việc sẽ phải hoàn trả lại 200% kinh phí đào tạo.

"Hiện tại mới có 2 trong số 4 người trả được 100% kinh phí, còn tiền phạt là 100% kinh phí nữa họ vẫn chưa trả. Còn lại 2 người nữa thì mới trả được rất ít so với quy định, gần như 'im' luôn, không có động thái gì trong việc hoàn trả kinh phí đào tạo", ông Dụng cho biết thêm.

Được biết, 4 cá nhân được đi đào tạo ở nước ngoài gồm: chị H.T.L.V (con ông H.C, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi); chị N.L.N.H (con ông N.C, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi); chị P.T.M.H (con ông P.T.H, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) và P.T.V (con ông P.T.H, nguyên Chủ tịch UBND TP. Quảng Ngãi).

Quyết định nêu rõ, chị H.T.L.V buộc phải hoàn trả hơn 2 tỷ đồng; N.L.N.H phải hoàn trả gần 2,4 tỷ đồng; P.T.M.H. phải trả gần 3,5 tỷ đồng; P.T.V phải trả lại số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Thời gian hoàn trả trong 2 năm, được chia làm 10 lần, mỗi lần trả tối thiểu 1/10 tổng kinh phí phải hoàn trả.

Tuy nhiên, hiện sau 1,5 năm, 4 trường hợp trên chỉ mới hoàn trả được 2,8 tỷ đồng trong tổng kinh phí phải thu hồi là 9,8 tỷ đồng. Cụ thể, chị P.T.H chỉ trả 1 đợt với số tiền 170 triệu đồng; H.T.L.V trả 2 đợt với số tiền 410 triệu đồng; N.L.N.H. hoàn trả 5 đợt với số tiền gần 1,2 tỷ đồng và P.T.V đã trả 5 đợt với số tiền 1 tỷ đồng.

Trước đó, nhằm nâng cao nguồn nhân lực, tỉnh Quảng Ngãi triển khai Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Đề án định hướng đến năm 2015 đào tạo và thu hút 300 thạc sĩ, 20 tiến sĩ trong và ngoài nước. Từ năm 2016 đến 2020, tỉnh cử đi đào tạo và thu hút 350 thạc sĩ, 25 tiến sĩ trong và ngoài nước.

Theo đề án, khi kết thúc khóa đào tạo mà người được cử đi học không về công tác ở cơ quan được bố trí hoặc không chấp hành quyết định phân công công tác; bỏ việc, thôi việc bị kỷ luật khi chưa thực hiện đủ thời gian cam kết, phải đền bù gấp đôi kinh phí được hỗ trợ.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vu-con-quan-chuc-du-hoc-khong-ve-tinh-moi-tra-it-3431363/