Vụ con đường không phép trên đất được cấp sổ đỏ ở Hà Giang: 'Ông nói gà, bà nói vịt'

Mặc dù UBND huyện Bắc Quang kết luận con đường không phép nằm trong thửa đất của chị Nguyễn Thu Phương. Nhưng Tòa án huyện Bắc Quang lại đưa ra bản án chỉ có 0.43m2 nằm trong sổ đỏ của nguyên đơn.

Trước đó, Thương hiệu & Pháp luật đã đăng tải một số bài viết liên quan đến việc một con đường không phép trên mảnh đất được cấp sổ đỏ ở Hà Giang. Theo đó, mảnh đất của chị Nguyễn Thu Phương là công dân xã Việt Vinh (Bắc Quang, Hà Giang) đã được UBND huyện Bắc Quang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thế nhưng, mảnh đất này đã bị một số người dân lấn chiếm làm con đường không phép để phục vụ 3 hộ dân, bất chấp các quyết định đình chỉ của chính quyền sở tại. Dù trước đó, 3 hộ dân này đã có một con đường dân sinh nhỏ để sử dụng để đi lại. Tuy nhiên, con đường này đã "nhảy" vào sổ đỏ của một doanh nghiệp đầy tiếng tăm trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Con đường (hình tròn màu đỏ) không có quy hoạch, không dự án ngang nhiên xây dựng trên mảnh đất đã được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, trước đó nơi đây có một con đường dân sinh (hình vuông màu đỏ) nhưng đã bị doanh nghiệp chiếm mất.

Trước sự việc đó, công dân này đã mang đơn đi gõ cửa cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình. Thế nhưng, 5 năm trôi qua, câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.

Như vậy UBND huyện Bắc Quang trả lời ra sao để công dân bức xúc, khiếu kiện trong suốt thời gian dài. Để hiểu rõ, PV Thương hiệu & Pháp luật đã liên hệ với cơ quan chức năng huyện này để làm rõ sự việc.

Kết luận một đằng?

Qua tìm hiểu của PV được biết, UBND huyện Bắc Quang đã từng ra các văn bản kết luận, quyết định về việc giải quyết khiếu nại của chị Nguyễn Thu Phương.

Cụ thể, ngày 23/2/2016 UBND huyện Bắc Quang ra kết luận thanh tra số 22/KL-UBND về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị Nguyễn Thu Phương và ông Vũ Mạnh Tỉnh…

Văn bản nêu rõ, diện tích và ranh giới thửa đất của chị Phương được xác định bao gồm cả diện tích con đường bê tông (con đường không phép-PV). Đồng thời, văn bản chỉ rõ con đường dân sinh có từ xa xưa đang nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Vũ Mạnh Tỉnh. Được biết, ông Vũ Mạnh Tỉnh là Giám đốc Công ty TNHH Tỉnh Đào, một đơn vị đầy tiếng tăm ở tỉnh Hà Giang. Không dừng ở đó, UBND huyện Bắc Quang còn phát hiện những sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vị Giám đốc này.

Các văn bản kết luận thanh tra, quyết định về việc giải quyết khiếu nại của chị Phương do ông Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang ký.

Cụ thể, trình tự thủ tục lập hồ sơ, thành phần hồ sơ, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông Vũ Mạnh Tỉnh là trái với quy định của pháp luật. Thương hiệu & Pháp luật sẽ nêu rõ sai phạm liên quan tới cấp giấy chứng nhận cho ông Vũ Mạnh Tỉnh ở kỳ tiếp theo.

Không chỉ là kết luận thanh tra, ngày 25/5/2016 UBND huyện Bắc Quang tiếp tục ra một Quyết định số 1378/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của chị Nguyễn Thu Phương do ông Nguyễn Trung Hiếu – Chủ tịch UBND huyện ký. Quyết định này yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Vũ Mạnh Tỉnh, đồng thời yêu cầu gia đình ông Tỉnh tháo dỡ kè đá để trả lại đất cho nhà nước.

Ngoài ra, UBND huyện cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn đô đạc và định vị lại mốc giới thửa đất cho chị Nguyễn Thu Phương.Trả lời PV Thương hiệu & Pháp luật, đại diện Phòng TNMT huyện Bắc Quang cho biết: “đến nay vẫn chưa thu hồi được các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai cho ông Vũ Mạnh Tỉnh”.

Bản án sơ thẩm một nẻo?

Sau khi các chính quyền địa phương không có câu trả lời thỏa đáng, chị Nguyễn Thu Phương đã đâm đơn khởi kiện ra tòa án nhân dân huyện Bắc Quang.

Sau các buổi làm việc với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương thì trong các ngày 19/1 - 21/1/2018 tại Trụ sở TAND huyện Bắc Quang đã mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và đòi bồi thường thiệt hại của chị Nguyễn Thu Phương.

Tưởng rằng, bản án sơ thẩm sẽ đúng với công lý, đúng với lẽ phải mà người dân nơi đây đang mòn mỏi. Thì Hội đồng xét xử sơ thẩm do tòa bà Đinh Thị Hồng (Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang) làm Thẩm phán – Chủ tọa lại ra bản án một nẻo, khác hoàn toàn với các kết luận, văn bản do UBND huyện Bắc Quang.

Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang "đá nhau" với các văn bản của UBND huyện.

Bản án nêu rằng, buộc bên bị đơn phải tháo dỡ, di chuyển khối lượng bê tông là 0,084m3, khối lượng đá hộc là 0.18m3 để trả lại 0,43m2 đất cho chị Nguyễn Thu Phương. Và yêu cầu bà Phương phải trả chi phí thẩm định, định giá tài sản và án phí dân sự sơ thẩm.

Trong khi, kết luận của UBND huyện Bắc Quang là con đường nằm trong mảnh đất đã được cấp sổ đỏ của bà Phương thì Tòa án huyện Bắc Quang lại tuyên bản án sơ thẩm chỉ có 0,43m2. Điều này, chị Phương cho rằng: “Tòa án huyện Bắc Quang cố tình bao che cho sai phạm”.

Qua những văn bản của UBND huyện Bắc Quang và bản án sơ thẩm (Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang), chị Phương thấy rằng hai cơ quan kết luận theo kiểu "ông nói gà, bà nói vịt". Cho nên để đòi lại quyền lợi hợp pháp, sự trong sạch và không hề có vụ lợi của mình, chị Nguyễn Thu Phương đã kháng cáo bản án sơ thẩm lên Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang.

Thương hiệu & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin những sai phạm liên quan của vụ việc./.

UY VŨ

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/vu-con-duong-khong-phep-tren-dat-duoc-cap-so-do-o-ha-giang-ong-noi-ga-ba-noi-vit-104561