Vụ côn đồ xông vào BV Đại học Y Hà Nội khống chế bác sĩ, chém bệnh nhân: Đã bắt được 5/6 đối tượng

Chiều ngày 8/5, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã làm rõ và xác định 6 đối tượng liên quan đến vụ nhóm côn đồ xông vào BV ĐH Y Hà Nội khống chế bác sĩ...

Chiều ngày 8/5, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã làm rõ và xác định 6 đối tượng liên quan đến vụ nhóm côn đồ xông vào BV ĐH Y Hà Nội khống chế bác sĩ, chém bệnh nhân đứt khí quản vào rạng sáng ngày 7/5. Qua vụ việc này cho thấy tính chất manh động của các đối tượng côn đồ ngày càng gia tăng, những hành động đó đã không chỉ làm cho an ninh BV bị đe dọa nghiêm trọng, mà còn làm ảnh hưởng đến tâm lý của nhân viên y tế và các bệnh nhân khác...

Cần phải nghiêm trị

Theo thông tin của Công an quận Đống Đa, 6 đối tượng liên quan đến vụ việc côn đồ xông vào BV ĐH Y Hà Nội khống chế bác sĩ, chém bệnh nhân đứt khí quản vào rạng sáng ngày 7/5 gồm: Lê Tất Đạt (24 tuổi, ở lô 9 Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), Lê Công Thành (22 tuổi), Nguyễn Xuân Huy (21 tuổi), Vương Văn Nam (20 tuổi) cùng ở Ứng Hòa, Hà Nội và Nguyễn Minh Đức (20 tuổi, ở Mỹ Hòa, Tân Lạc, Hòa Bình), Doãn Tiến Nam (18 tuổi, ở Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội). Đến thời điểm này, Cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan. Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan và củng cố hồ sơ xem xét khởi tố các nghi phạm.

5/6 đối tượng trong vụ truy sát tại BV Đại học Y Hà Nội (ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 3h sáng ngày 7/5, tại khu vực cầu Trung Tự, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội, nhóm của Đạt, Huy, Thành... có xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông tên Đinh Giang Nam (37 tuổi, trú tại phường Trung Tự). Sự việc xảy ra khi ông Nam cho rằng mình bị nhìn đểu nên cầm máy tính bảng đập vào đầu Đạt. Đáp lại, nhóm của Đạt lao vào đánh ông Nam gục tại chỗ.

Khi biết tin ông Nam được đưa vào cấp cứu tại BV ĐH Y Hà Nội, nhóm của Đạt tiếp tục tìm tới BV này để truy sát ông Nam. Nhóm cầm theo hung khí khống chế bảo vệ và các bác sĩ rồi lao vào phòng cấp cứu gây náo loạn. Đạt trực tiếp cầm dao cùng với 2 người khác tìm đến tận giường bệnh chém nhiều nhát vào người ông Nam. Ông Nam bị chém đứt khí quản, bị một số vết chém ở vùng đầu và 2 cổ tay. Giám đốc BV ĐH Y Hà Nội Phạm Đức Huấn cho biết, do sự việc xảy ra bất ngờ, nhóm côn đồ đông lại có vũ khí nên nhân viên BV không kịp phản ứng. Tuy nhiên, ngay sau đó, toàn bộ kíp trực và lãnh đạo BV đã lập tức đưa người bệnh lên phòng mổ can thiệp, tạm thời bảo đảm tính mạng của nạn nhân.

Tăng cường lực lượng trong các ca trực đêm

Trao đổi với phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống về vụ việc này, PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, hành động côn đồ xông vào BV truy sát nhau khiến bệnh nhân nguy kịch, nhân viên y tế và các bệnh nhân khác đang điều trị tại đó cảm thấy sợ hãi là hành động rất đáng lên án và cần được các cơ quan chức năng liên quan điều tra, xử lý nghiêm để răn đe các trường hợp tương tự.

“Chúng tôi đã có ý kiến đề nghị lãnh đạo BV ĐH Y Hà Nội phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương, công ty vệ sĩ giải quyết vụ việc, đồng thời đôn đốc, củng cố các nhân viên trong BV, tiếp tục ổn định, giữ vững an ninh trật tự để tập trung thực hiện tốt công tác chuyên môn” - PGS.TS. Lương Ngọc Khuê nói.

Liên quan đến sự việc này, cùng với các chỉ đạo trước đó qua đường dây nóng, để tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự BV trong thời gian tới, ngày 8/5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã có Công văn số 551/QLCL-KCB gửi Giám đốc BV ĐH Y Hà Nội đề nghị BV phối hợp chặt chẽ với Cơ quan công an địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã tổ chức, hành hung người bệnh trong vụ việc trên. Đồng thời BV cần tăng cường lực lượng bảo vệ, các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng cần thiết để kịp thời xử lý khi có tình huống tương tự.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đề nghị BV ĐH Y Hà Nội lập kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự BV; xây dựng và diễn tập quy trình phản ứng nhanh đối với các đối tượng nhập viện, cấp cứu có nguy cơ gây rối an ninh trật tự BV và có giải pháp chủ động phòng ngừa mất an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh và tài sản của BV. Ngoài ra, BV cũng cần phối hợp với công an địa phương xây dựng Quy chế phối hợp để thông tin, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra trong BV...

Ngày 9/5, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) cho biết, một vụ nổ súng bắn nhân viên bảo vệ bệnh viện xảy ra tối 7/5. Theo đó, vào khoảng 15h30 phút ngày 7/5, có 3 thanh niên đưa một bệnh nhân nữ có biểu hiện ngất xỉu đến cấp cứu. Khi đến cửa, nhân viên an ninh đón bệnh nhân xuống xe, sau đó cùng các bác sĩ đưa bệnh nhân này vào phòng.

Tại đây, nhân viên y tế mời các thanh niên này ra ngoài chờ để bác sĩ thực hiện cấp cứu bệnh nhân. Nhưng một trong số 3 thanh niên đó tỏ thái độ không hợp tác.

Đối tượng này đã văng tục, chửi bới nhân viên an ninh, nhân viên y tế trong phòng cấp cứu. Đội phản ứng nhanh của BVĐK Hùng Vương lập tức có mặt, áp tải đối tượng ra khỏi bệnh viện để đảm bảo an toàn cho người bệnh và các y, bác sĩ. Đến khoảng 20h30 tối 7/5, một nhóm mang theo vật dụng nghi là súng tự chế đến cổng bệnh viện bất ngờ bắn nhân viên an ninh đang hướng dẫn xe ôtô đỗ ở cổng. Rất may không trúng nhân viên an ninh mà làm thủng kính một chiếc xe ôtô đỗ gần đó. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an xã Chí Đám và Công an huyện Đoan Hùng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để đảm bảo an trật tự an ninh, đồng thời điều tra, làm rõ vụ việc.

M. Hà

Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/vu-con-do-xong-vao-bv-dai-hoc-y-ha-noi-khong-che-bac-si-chem-benh-nhan-a-bat-duoc-5-6-doi-tuong-n131405.html