Vụ côn đồ cướp súng, chém trọng thương 3 công an ở Kon Tum: Bắt 8 đối tượng, thu nhiều dao, súng, roi điện

KON TUM- Ngày 2-10, CAH Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đã tạm giữ 8 đối tượng để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ, chém trọng thương 3 cán bộ chiến sĩ CA và cướp súng bắn đạn cao su. Cùng ngày, CAH này đã khám xét khẩn cấp chỗ ở thu giữ còng số 8, roi điện, nhị khúc, dao, kiếm, súng bắn điện, lựu đạn tập, đạn súng quân dụng... đồng thời đã thu hồi súng bắn đạn cao su mà nhóm côn đồ đã giật của CA trước đó.

Nguyễn Phi Lanh tại cơ quan CA.

Nguyễn Phi Lanh tại cơ quan CA.

Như thông tin đã đưa, khoảng 21 giờ 50 ngày 25-9, khi nhận được tin tại quán karaoke Storm (thị trấn Đăk Hà) xảy ra vụ hỗn chiến. CA thị trấn Đăk Hà cử Thiếu úy Phạm Xuân Biển và Thượng sĩ Trịnh Hoàng Tiến đến hiện trường giải quyết vụ việc. Vừa xuất hiện nhóm thanh niên khoảng hơn chục người đã táo tợn chặn đầu xe, bao vây, cướp súng buộc Thiếu úy Biển phải bắn 3 phát chỉ thiên. Nhóm côn đồ đã hung hãn dùng dao, kiếm chém khiến cả 2 chiến sĩ CA bị thương nặng, riêng Thượng sĩ Tiến bị chém 8 nhát dao, có nhát trúng đầu nứt hộp sọ, đứt gân đùi, tai... Khi Trung úy Đoàn Mạnh Vương (CA thị trấn Đăk Hà) đang đưa hai đồng đội đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H. Đăk Hà, tiếp tục bị nhóm côn đồ chém trọng thương.

Sau khi tăng cường lực lượng, CAH Đăk Hà đã bắt giữ được Vũ Văn Văn (32 tuổi) và Nguyễn Phi Lanh (28 tuổi) cùng trú tại thị trấn Đăk Hà. Sau đó, các đối tượng lần lượt sa lưới gồm: Lưu Xuân Vịnh (26 tuổi, trú xã Đăk Mar), Đinh Khắc Hoàng (25 tuổi), Đinh Khắc Huy (27 tuổi), Lưu Xuân Minh (31 tuổi), Vũ Văn Lâm (25 tuổi) và Ngô Văn Thảo (27 tuổi) tất cả cùng trú tại thị trấn Đăk Hà.

A.NGUYỆT

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_213650_vu-con-do-cuop-sung-chem-trong-thuong-3-cong-an-o-kon-tum-bat-8-doi-tuong-thu-nhieu-dao-sung-roi-dien.aspx