Vụ con bò ngã làm lộ bê tông cốt cây: Tiếp tục điều tra, xử lý nội bộ

Liên quan đến vụ con bò ngã làm lộ bê tông cốt cây tại công trình hệ thống kênh mương S8 ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước (Bình Định), chủ đầu tư cho biết sẽ tiếp tục điều tra, kiểm điểm có hình thức xử lý nội bộ với những cá nhân, tập thể có liên quan.

Dân Trí thông tin, liên quan đến vụ con bò ngã để lộ bê tông cốt… cây, ngày 5/11, tổ công tác liên ngành tỉnh Bình Định đã phối hợp với chính quyền địa phương và đại diện chủ đầu tư dự án tiến hành đập ngẫu nhiên 11 thanh giằng tại hệ thống kênh mương S8, thuộc địa bàn xã Phước Quang, huyện Tuy Phước để kiểm tra chất lượng bên trong.

Kết quả, toàn bộ các thanh giằng đều có kết cấu cốt thép đúng với hồ sơ thiết kế, không có thanh giằng nào đúc bằng thân cây gỗ.

Ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định, chủ đầu tư công trình cho rằng đây là trường hợp hy hữu, có thể do nhóm công nhân khi thi công đã làm mất một khung sắt, rồi không dám báo cáo lại nên đã tự tiện thay bằng thanh gỗ.

Đập ngẫu nhiên nhiều thanh giằng nhưng không phát hiện sai phạm.

Trong khi đó, trên báo Giao Thông, ông Phùng Văn Thanh, Đội trưởng đội thi công của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Đăng Khoa (đơn vị thi công công trình) chia sẻ, khi thi công chính ông đã bàn giao đầy đủ sắt cho công nhân. Tuy nhiên, ông không rõ tại sao lại có một thanh giằng cốt cây. Việc này rất bất ngờ, rất có thể do các công nhân tự ý thay khi giám sát đi vắng.

Ông Phú cho biết sẽ tiếp tục điều tra, kiểm điểm có hình thức xử lý nội bộ với những cá nhân, tập thể có liên quan như: phụ trách giám sát, nhà thầu thi công.

Đồng thời, ông Phú muốn gửi lời xin lỗi tới bà con nhân dân: “Để xảy ra sự việc này, tôi thấy rất đáng tiếc và muốn gửi lời xin lỗi tới bà con nhân dân. Đây sẽ là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho chúng tôi trong công tác quản lý”.

Trước đó, một người dân xã Phước Quang đi chăn bò thấy con bò trượt chân ngã xuống thanh giằng nằm ngang trên mặt kênh S8 làm lộ cốt cây gỗ bên trong lớp bê tông bị bong tróc. Người dân địa phương vì thế nghi ngờ về chất lượng công trình thủy lợi tại kênh S8 ở xã Phước Quang.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-con-bo-nga-lam-lo-be-tong-cot-cay-tiep-tuc-dieu-tra-xu-ly-noi-bo-a410036.html