Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Chưa đặt vấn đề kiểm điểm, kỷ luật cô giáo Nhung

Vụ 'cô giáo quỳ xin lỗi' ở Long An có liên quan đến 3 nhân vật chính, những người đã có những sai phạm dẫn đến vụ việc đáng tiếc nói trên.

Trường Tiểu học Bình Chánh.

Đó là: Ông Võ Hòa Thuận (cha mẹ học sinh lớp 4.3 Trường TH Bình Chánh), ông Huỳnh Công Sơn (Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) và cô Bùi Thị Cẩm Nhung (giáo viên chủ nhiệm lớp 4.3).

Những sai phạm của ông Võ Hòa Thuận có liên quan tới tư cách đảng viên và tư cách công dân. Với tư cách đảng viên, ông Thuận đã bị Chi bộ ấp 6 và Đảng ủy xã Nhựt Chánh họp kiểm điểm và biểu quyết hình thức kỷ luật (khai trừ ra khỏi Đảng), hiện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bến Lức đang xem xét để ra quyết định kỷ luật cuối cùng. Với tư cách công dân, ông Thuận đang bị cơ quan chức năng xem xét liệu có phạm tội "Làm nhục người khác" theo Điều 155 Bộ luật Hình sự hay không?

Về sai phạm của Hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn, UBND huyện Bến Lức đang giao Phòng Nội vụ huyện thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét kỷ luật vai trò hiệu trưởng để xảy ra vụ việc nói trên. Sau đó, Chi bộ Trường TH Bình Chánh và các cấp ủy Đảng sẽ xem xét, quyết định hình thức kỷ luật về mặt Đảng.

Riêng cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung, do quy định của Nhà nước không xem xét kỷ luật nữ viên chức trong thời gian con còn nhỏ (chưa tròn 1 năm tuổi), nên hiện tại địa phương Bến Lức chưa đặt vấn đề xem xét kiểm điểm, kỷ luật cô Nhung liên quan tới sai phạm của cô trong vụ việc. Con trai đầu lòng của cô Nhung hiện mới khoảng 7 tháng tuổi.

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-co-giao-quy-xin-loi-chua-dat-van-de-kiem-diem-ky-luat-co-giao-nhung-595848.ldo