Vụ cô giáo quỳ ở Long An: Thầy hiệu trưởng tiếp tục ở lại Trường Bình Chánh

Dù đã bị kỷ luật với hình thức 'cách chức' liên quan tới trách nhiệm quản lý trong vụ cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh ngày 28.2, thầy hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn vẫn tiếp tục gắn bó, đóng góp công sức vào sự ổn định, phát triển của trường.

Trường Tiểu học Bình Chánh.

Ngày 14.4, thầy Huỳnh Công Sơn (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) đã bàn giao nhiệm vụ điều hành trường cho cô giáo Võ Thị Mai - Phó Hiệu trưởng trường. Trước đó 2 ngày, thầy Sơn đã nhận quyết định kỷ luật "cách chức" từ Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức do liên quan trách nhiệm tới vụ cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh tại trường.

Thầy Sơn vẫn chưa được giao nhiệm vụ giáo viên đứng lớp từ Phòng Giáo dục huyện Bến Lức. Trước mắt thầy Sơn trợ giúp cô Mai trong việc điều hành hoạt động của trường do cô Mai đang trong thời gian theo học lớp Cao cấp chính trị. Hiện công việc của trường khá bề bộn, ngoài chuyện dạy và học, trường đang xây dựng mở rộng khu nhà mới.

Chi bộ Trường TH Bình Chánh vẫn chưa họp xét kỷ luật thầy Huỳnh Công Sơn với tư cách đảng viên.

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-co-giao-quy-o-long-an-thay-hieu-truong-tiep-tuc-o-lai-truong-binh-chanh-601728.ldo