Vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: Cách chức, điều chuyển Hiệu trường thành giáo viên cấp 2

Nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chánh được điều chuyển sang làm giáo viên một trường cấp 2 trong huyện.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Lức, tỉnh Long An, chủ tịch UBND huyện này ký quyết định điều chuyển ông Huỳnh Công Sơn (SN 1965), nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh) đến nhận nhiệm vụ giáo viên ở trường thuộc địa bàn khác

Tin từ báo Người lao động cho hay, ông Sơn đến công tác tại trường THCS Thạnh Phú (xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức) với chuyên môn giáo viên từ ngày 16-4. Tất cả phụ cấp chức vụ cũng đã bị cắt khi có quyết định cách chức.

Trường TH Bình Chánh (Vietnamnet.vn)

Trường TH Bình Chánh (Vietnamnet.vn)

Ban giám Hiệu Trường THCS Thạnh Phú cũng xác nhận thầy Sơn được bố trí về đây và sẽ do trường phân công nhiệm vụ. “Việc đứng lớp sẽ theo chuyên ngành đào tạo của thầy trước đây“- một người trong lãnh đạo trường nói.

Trước đó, theo tin từ Lao động, ngày 10-4, ông Sơn chính thức nhận quyết định cách chức Hiệu trưởng do thiếu tinh thần trách nhiệm, để xảy ra việc phụ huynh buộc cô giáo lớp 4/3 quỳ gối xin lỗi ngay tại văn phòng trường vào ngày 28-2. Một số giáo viên Trường tiểu học Bình Chánh cho rằng quyết định chuyển thầy Sơn sang trường khác công tác là hợp lý..

Trước đó, ngày 5/4 huyện Bến Lức đã tổ chức cuộc họp hội đòng ký luật nhằm đánh giá, xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Huỳnh Công Sơn do những sai phạm trong quản lý, điều hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực trong ngày 11/4. Ngày 10-4, ông Sơn chính thức nhận quyết định cách chức Hiệu trưởng.

Ông Huỳnh Công Sơn chính thức bàn giao công việc Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh để nhận nhiệm vụ giáo viên. Ngoài ra UBND huyện Bến Lức cũng giao bà Võ Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh - tạm thời điều hành công việc của trường.

Vương Phi (TH)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-co-giao-quy-goi-xin-loi-phu-huynh-cach-chuc-dieu-chuyen-hieu-truong-thanh-giao-vien-cap-2-2610277.html