Vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi: Facebook ông Thuận bị 'tấn công' tơi bời

Mấy ngày nay, trang Facebook của ông Võ Hòa Thuận - một trong những người tham gia cùng vài phụ khuynh khác gây áp lực khiến cô giáo B.T.T.Nh. (giáo viên lớp 4.3, Trường Tiểu học Bình Chánh ở ấp 5, xã Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An) phải quỳ gối để xin lỗi, bị rất nhiều người 'tấn công' tơi bời.

“Họ tha hồ bày tỏ chính kiến, nói nặng nhẹ đủ điều. Gia đình tôi rất buồn”, ông Thuận cho biết.

Sau khi bị dư luận "ném đá", trên Facebook của ông Thuận người xem chỉ còn thấy ảnh đại diện và một số thông tin

Trường Tiểu học Bình Chánh (ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) – nơi xảy ra vụ “cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh”.

Liên quan đến việc kiểm tra, xác minh vụ “cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh” để xử lý những cá nhân liên quan, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) Trần Văn Tươi thông tin, sẽ hoàn tất công tác này vào ngày 13.3 tới và tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc.

“Chúng tôi sẽ tổ chức họp báo để thông tin chính thức những sai phạm của các cá nhân liên quan đến vụ việc, trên tinh thần đúng người, đúng tội, chứ hiện nay một số thông tin trong dư luận bị nhiễu”, ông Tươi cho biết.

Ngày 7.3, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp đến Trường Tiểu học Bình Chánh thăm hỏi, động viên cô Nh. - giáo viên quỳ xin lỗi phụ huynh.

Theo đó, ngày 28.2, cô Nh. bị một số phụ huynh la mắng và yêu cầu xin lỗi vì phạt con em họ quá nghiêm khắc, trong đó có ông Thuận (hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp 6, xã Nhựt Chánh). Được biết, trước đó, cô Nh. từng yêu cầu học sinh quỳ gối do vi phạm nội quy khiến một số em sợ hãi không đến lớp.

Trần Đáng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-co-giao-quy-goi-xin-loi-facebook-ong-thuan-bi-tan-cong-toi-boi-854827.html