Vụ cô giáo mang bầu nhảy cầu ở Hải Dương: Ám ảnh tin nhắn báo trước cái chết

Trước khi quyết định nhảy cầu tự vẫn, nữ giáo viên trẻ tuổi đã nhắn tin tâm sự với người bạn thân của mình về những áp lực trong cuộc sống gia đình.

Vụ việc một nữ giáo viên mang bầu 7 tháng nhảy cầu tự vẫn ở Hải Dương những ngày qua khiến dư luận vô cùng xót xa. Trước khi quyết định kết thúc mạng sống của mình và đứa con 7 tháng tuổi trong bụng, nữ giáo viên trẻ tuổi đã nhắn tin tâm sự với người bạn thân của mình về những áp lực mà bản thân đang phải chịu đựng.

Nạn nhân là chị Ngô Thị Thu Th. (26 tuổi) hiện đang sinh sống cùng chồng tại xã Thất Hùng, Kinh Môn.

Nạn nhân Th. và chồng. Ảnh: TĐ

Nạn nhân Th. và chồng. Ảnh: TĐ

Trao đổi với PV ĐS&PL, ông Nguyễn Văn Tĩnh – Phó trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kinh Môn cho biết: “Cô Th. là giáo viện dạy hợp đồng môn Tin học tại trường tiểu học Phạm Mệnh chứ không phải dạy học tại trường THPT Kinh Môn 2 như báo chí đã đưa là không đúng sự thực. Cô Th. đã xin nghỉ từ tháng 5/2018 do căng thẳng và mệt mỏi vì đang mang bầu”.

Theo bà Hoa, hàng xóm sống gần nhà bố mẹ đẻ của chị Th., nữ giáo viên này là người rất ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép và có ý thức tốt. Gia đình nhà chị Th. cũng đàng hoàng tử tế, ông nội chị Th. là liệt sĩ, bà nội là giáo viên đã về hưu, bố mẹ đều là những người kinh doanh sản xuất tốt và khiêm tốn. "Có thể sau khi đi lấy chồng, giữa chị Th. và gia đình có gì đó mâu thuẫn nên mới xảy ra sự việc như vậy", bà Hoa nhận định.

Đoạn tâm sự của cô giáo Th. trên mạng xã hội trước khi tìm đến cái chết.

Tại gia đình bố mẹ đẻ của chị Th. (xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, Hải Dương), ông Phạm Văn Thường (cậu ruột nạn nhân) đau buồn kể lại: "Cháu tôi về làm dâu từ tháng 11 năm ngoái, đang mang bầu được 7 tháng. 4 giờ chiều hôm 17/7, Th. nói rằng ra chợ mua rau, nhưng đi mãi không về rồi xảy ra sự việc như vậy”.

Đến gần 10 giờ đêm, đội lặn mới tìm được thi thể cháu, tuy nhiên không thấy có người nhà bên chồng của Th. ở hiện trường nên chúng tôi đã đưa cháu về nhà bố mẹ đẻ. Khi đưa về thì chúng tôi có gọi điện thông báo cho phía nhà chồng Th. biết, khoảng 1h sau thì cũng có vài người đằng nhà chồng cùng chồng của Th. sang và họ cũng đề xuất muốn đưa cháu về bên kia để lo hậu sự nhưng chúng tôi không chấp thuận".

Theo ông Thường, cuộc sống của Th. và chồng không thực sự êm ấm, Th. và mẹ chồng không hợp nhau. Vài tháng trở lại đây trên Facebook của Th. luôn là những dòng tâm tư buồn bã, u sầu và ẩn ý muốn tìm đến cái chết để kết thúc sự mệt mỏi.

Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, một người bạn của Th. đã chia sẻ những dòng tin nhắn cuối cùng mà Th. tâm sự về cuộc sống nhiều áp lực của mình. Theo người bạn của chị Th., do không dám nói với chồng và bố mẹ ruột vì sợ họ sẽ buồn, chị Th. cố gắng một mình vượt qua nhưng rồi cuối cùng chị Th. vẫn lựa chọn cách giải thoát thương tâm cho bản thân và đứa con chưa kịp chào đời của mình.

Nạn nhân nhắn tin cho một người bạn thân tâm sự về áp lực trong cuộc sống của mình.

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Chuẩn, mẹ ruột của Th. nấc nghẹn: "Con của tôi mang bầu 7 tháng mà sút 7,5kg, sáng hôm đó, Th. về nhà tôi làm cho 2 con chim bồ cầu để ăn. Trứng gà, trứng ngỗng ăn ở nhà chứ không dám ăn bên nhà chồng. Thế mà không ngờ đến chiều lại nghe tin sét đánh".

Liên quan đến vụ việc, Th.S, bác sĩ Đinh Hữu Uân – Giám đốc Phòng Khám Chuyên Khoa Tâm Thần Bs Uân cho biết trầm cảm là rối loạn cảm xúc, có thể phát hiện ở bất cứ người nào và thời điểm nào trong đời sống của con người. Đặc biệt, trầm cảm liên quan đến thai nghén có thể xảy ra nhiều hơn. Khi người phụ nữ mang thai thì có những thay đổi về nội tiết, có thể xuất hiện những triệu chứng về trầm cảm.

Bệnh trầm cảm thường phát hiện ở những người phụ nữ có tiền sử bị trầm cảm, khi mang thai bệnh sẽ phát. Còn ở những người phụ nữ bình thường khi mang thai sẽ ít bị trầm cảm hơn, chỉ khi người phụ nữ đó bị một yếu tố sang chấn tâm lý hoặc trong thời kỳ thai nghén bị chịu nhiều áp lực, căng thẳng trong cuộc sống hay trong môi trường khắc nghiệt về thể chất lẫn tinh thần sẽ dẫn đến trầm cảm trong thời kỳ mang thai. Nguy hiểm khi mắc trầm cảm trong thời kỳ mang thai là thai nhi sẽ kém phát triển hay người mẹ có nguy cơ tự tử rất cao.

Xuân Đoàn

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-co-giao-mang-bau-nhay-cau-o-ha-duong-am-anh-tin-nhan-bao-truoc-cai-chet-a237088.html