Vụ cô giáo mầm non quỳ gối: Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu báo cáo

Ngày 18.6, tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) cho biết đã yêu cầu cơ quan quản lý giáo dục Nghệ An báo cáo về vụ việc nhiều giáo viên mầm non quỳ gối, khóc xin dạy.

Cô giáo chăm sóc bé tại cơ cở mầm non Tuổi Thơ. Ảnh: DH

“Về nguyên nhân đình chỉ cơ sở giáo dục mầm non Tuổi Thơ, họ cho rằng chưa đầy đủ các thủ tục pháp lý, tuy nhiên chúng tôi đang yêu cầu nêu rõ đó là các thủ tục gì”, nguồn tin cho hay.

PV trao đổi lý do dẫn đến việc đình chỉ cơ sở Tuổi Thơ là chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai, vị cán bộ Bộ GD-ĐT giải thích: “Nếu thành lập trường thì cần điều kiện về đất đai; còn nhóm trẻ mầm non thì không yêu cầu. Ngoài ra cần làm rõ trước đó hồ sơ kiểm tra, xử lý như thế nào”.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương cho hay, việc đình chỉ hoạt động của cơ sở Tuổi Thơ là chấp hành ý kiến kết luận của cấp trên, do cơ sở chưa được giao đất. PV trao đổi quy định về đất đai không thuộc các điều kiện để cho phép/đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, ông Vinh cho biết, việc đình chỉ để chủ cơ sở hoàn thiện các thủ tục.

Ông Vinh thừa nhận chủ đầu tư đã xây dựng cơ sở vật chất khang trang, các điều kiện đảm bảo giáo dục được phụ huynh ghi nhận, đánh giá cao. Nghe tin trường bị đình chỉ, hàng trăm phụ huynh ký đơn đề nghị được tạo điều kiện cho trường hoạt động.

Vị lãnh đạo này mong muốn các cấp, ngành liên quan tạo điều kiện để chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục. “Bây giờ vướng nhất là về đất, thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, còn huyện, xã đều tạo điều kiện. Nếu hoàn thiện được thì chúng tôi mong muốn thành lập trường Mầm non như đề án chứ không phải là nhóm trẻ, để cho con em trên địa bàn có nơi học tập bảo đảm chất lượng”, ông Nguyễn Văn Vinh bày tỏ.

Một nguồn tin khác cho hay, công an đã vào cuộc làm rõ có hay không việc dàn dựng quay clip các cô giáo quỳ khóc để tung lên mạng xã hội.

QUANG ĐẠI-LAM CHI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-co-giao-mam-non-quy-goi-bo-giao-duc-dao-tao-yeu-cau-bao-cao-613555.ldo