Vụ cô giáo dạy phòng chống cháy nổ làm 3 trẻ bị bỏng: Sự việc sẽ không xảy ra nếu các cô không thêm cồn

Tai nạn xảy ra lúc các cô đổ thêm cồn vào mâm làm giáo cụ học tập. Nếu các cô không đổ thêm cồn vào thì sẽ không xảy ra tình huống đáng tiếc khiến 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng.

Tai nạn xảy ra lúc các cô đổ thêm cồn vào mâm làm giáo cụ học tập. Nếu các cô không đổ thêm cồn vào thì sẽ không xảy ra tình huống đáng tiếc khiến 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng.

Nạn nhân bị bỏng nặng được đưa lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị. Ảnh: Dân trí

Nạn nhân bị bỏng nặng được đưa lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị. Ảnh: Dân trí

Liên quan đến vụ giáo viên dạy kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ khiến 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng, sáng ngày 11/8, trao đổi với báo Kiến Thức, Đại tá Phạm Kiên Cường, Trưởng Công an huyện Duy Tiên cho biết, hiện cơ quan Công an vẫn đang tiến hành làm rõ vụ việc chưa có kết luận chính thức.

“Các cán bộ điều tra cũng đã thu thập hình ảnh trích xuất từ camera từ trong lớp để hỗ trợ quá trình điều tra. Qua báo cáo và nắm bắt sơ bộ thì tai nạn xảy ra lúc các cô đổ thêm cồn vào mâm làm giáo cụ học tập. Nếu các cô không đổ thêm cồn vào thì sẽ không xảy ra tình huống đáng tiếc này”, đại tá Phạm Kiên Cường thông tin.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được một vỏ bình cồn 500ml loại cồn 90 độ bị cháy xém; một chiếc mâm các cô giáo làm giáo cụ.

Theo ông Vũ Minh Đông, Trưởng Công an xã Duy Minh, rất có thể các cô giáo đã đưa bình cồn đổ vào chiếc mâm khi lửa vẫn đang cháy. Khi các cô đổ cồn vào mâm giáo cụ, ngọn lửa bùng lên.

“Trong lúc hoảng loạn, các cô đã vẩy tay khiến cồn bắn ra ngoài văng vào 3 cháu”, ông Minh nói.

Như Thanh Niên đã thông tin trước đó, vào khoảng 15h40 ngày 9/8, giáo viên lớp lá (dành cho trẻ ở độ 4 - 5 tuổi) của trường Mầm non tư thục Tuổi thơ đang tổ chức dạy kỹ năng thoát hiểm cho khoảng hơn 20 trẻ thì xảy ra cháy nổ.

Vụ việc khiến 3 cháu là Phạm Bùi Gia K. (4 tuổi), Nguyễn Ngọc Hà L. (5 tuổi) và Nguyễn Anh T. (3 tuổi) bị bỏng nặng, phải vào cấp cứu tại bệnh viện trên địa bàn, sau đó được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng bị bỏng với diện tích từ 50 - 60% cơ thể và bị sốc bỏng rất nặng.

Thời điểm hiện tại, các nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nặng, nguy kịch và được điều trị tích cực.

Hiện, công an H.Duy Tiên đang điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những người có liên quan.

Bạch Hiền (t/h)

Theo NĐT

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-co-giao-day-phong-chong-chay-no-lam-3-tre-bi-bong-su-viec-dang-tiec-se-khong-xay-ra-neu-nhu-cac-co-khong-do-them-con-a288204.html