Vụ cô giáo dạy phòng chống cháy nổ làm 3 trẻ bị bỏng: Hai cháu bé được ghép da

Liên quan đến vụ cô giáo đốt cồn dạy phòng chống cháy nổ làm 3 trẻ bị bỏng nặng ở Hà Nam, sau 5 ngày điều trị, 2 trong số 3 cháu bé đã được các bác sỹ tại viện Bỏng Quốc gia tiến hành cấy ghép da.

Ngày 14/8, theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin tại Khoa Hồi sức cấp cứu, viện Bỏng Quốc gia, các bác sĩ tại khoa cho biết trong thời gian điều trị tại bệnh viện, các bác sĩ tiếp tục truyền dịch kháng sinh toàn thân để chống nhiễm khuẩn cho 3 trẻ bị bỏng cồn trong lớp học, với những vết thương sâu, các bác sĩ thực hiện cắt hoại tử sớm, che phủ vết thương…

Ngày 14/8, đã có 2 bé trong vụ cô giáo dạy phòng chống cháy nổ làm 3 học sinh bỏng nặng được mổ ghép da. Ảnh: Người Đưa Tin

Ngày 14/8, đã có 2 bé trong vụ cô giáo dạy phòng chống cháy nổ làm 3 học sinh bỏng nặng được mổ ghép da. Ảnh: Người Đưa Tin

Thượng tá Nguyễn Văn Bằng, Phó Chủ nhiệm Chính trị viện Bỏng Quốc gia cho hay: “Tình hình của các bé khi nhập viện rất nặng, nhưng đã có chuyển biến tốt sau khi điều trị tại bệnh viện. Hôm nay (14/8), có 2 bé là bé Lê H. và bé Anh T. đã được tiến hành mổ ghép da. Ngoài việc ghép da, thì cũng phải mua những mảnh da tự thân (tức da người) để ghép vào".

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Bằng: “Hiện tại, các bé đều có bảo hiểm y tế, nhưng diện tích bỏng rộng, nặng, gia đình các bé cũng khó khăn, trường học tư thục cũng khó khăn. Đồng thời, đây mới đang là giai đoạn thứ nhất cấp cứu tính mạng, sau đó còn tập vận động, mổ thẩm mỹ rất tốn kém. Trước mắt chủ trương của bệnh viện là bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ thêm. Nên rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, vì ngoài chế độ bảo hiểm chi trả, gia đình còn phải mua thêm thuốc để điều trị”.

Nói thêm về thời gian điều trị, Thượng tá Nguyễn Văn Bằng cung cấp thông tin: "Đến bây giờ sức khỏe các bé mới gọi là tạm ổn, cũng chưa thể nói trước được điều gì, cũng có thể nay mai diễn biến thêm về hoại tử... cái đó cần phải theo dõi thêm".

Về phía gia đình nạn nhân, chị Mai (mẹ bé Anh T.) không kịp chia sẻ nhiều do đang bận chăm sóc cho bé trong thời gian cấy ghép da. Chị cũng chỉ kịp bày tỏ mong muốn mọi người, các mạnh thường quân có thể giúp đỡ gia đình chị cũng như 2 bé bị bỏng sớm vượt qua cơn hoạn nạn, khó khăn trước mắt.

Theo thông tin ban đầu trên báo VTC News, khoảng 15h40 ngày 9/8, tại lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ, 25 trẻ được cô giáo tổ chức học về kỹ năng phòng chống cháy nổ. Để có giáo cụ dạy cho các bé, cô giáo dùng cồn đổ vào trong mâm rồi châm lửa đốt. Tuy nhiên, đúng lúc này, gió lớn thổi từ cửa sổ tạt ngọn lửa đang cháy vào người 3 cháu nhỏ từ 3-5 tuổi.

Hậu quả khiến các cháu bị bỏng nặng, trong đó một cháu bị bỏng diện tích rộng. Ngay sau đó, các bệnh nhi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cấp cứu. Tối cùng ngày, các bé được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia.

Qua thăm khám, tất cả các bé đều trong tình trạng bỏng nặng, diện tích bỏng hơn 50-60%. Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia cho biết, từ lúc các cháu nhập viện, bác sĩ xử lý theo phác đồ, truyền dịch, chống sốc, giảm đau an thần và thay băng tại vết thương cho bệnh nhân.

Hiện, Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-co-giao-day-phong-chong-chay-no-lam-3-tre-bi-bong-hai-chau-be-duoc-ghep-da-a288830.html