Vụ cô giáo đánh học sinh: Khiển trách Hiệu trưởng, kiểm điểm BGH

Hội đồng kỷ luật quận Hồng Bàng đã quyết định hình thức kỷ luật 'khiển trách' với Hiệu trưởng Tiểu học Quán Toan và BGH phải kiểm điểm sâu sắc.

Hội đồng kỷ luật quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa họp, xử lý trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường và Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan, nơi xảy ra vụ việc hai cô giáo bạo hành học sinh trong giờ thi cuối kỳ. 100% thành viên trong Hội đồng nhất trí với mức kỷ luật “khiển trách” đối với bà Nguyễn Thị Họa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan.

Hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang đánh học sinh trong giờ thi cuối kỳ.

UBND quận Hồng Bàng cũng sẽ chỉ đạo phường Quán Toan xem xét kỷ luật Đảng đối với bà Nguyễn Thị Họa và yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức công khai xin lỗi phụ huynh, học sinh lớp 2A7.

Trước đó, như VOV đã thông tin, ngày 21/5, Hội đồng kỷ luật trường Tiểu học Quán Toan đã họp, quyết định hình thức kỷ luật “buộc thôi việc” đối với giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang, người có hành vi đánh liên tiếp nhiều học sinh lớp 2A7 trong giờ thi cuối kỳ môn Tiếng Việt. Giáo viên Phạm Thị Vân, chủ nhiệm lớp 2A7 và cũng là người tham gia đánh học sinh, bị xử lý kỷ luật ở hình thức “khiển trách”.

Bà Nguyễn Thị Nhất, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng cho biết, hôm qua (22/5), Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng quy tắc ứng xử, phòng chống bạo lực học đường, vì trường học hạnh phúc; thời gian tới, Phòng Giáo dục quận Hồng Bàng sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, quán triệt tinh thần hội nghị đến toàn bộ đội ngũ giáo viên trong quận, nhất là sau sự việc đáng tiếc tại trường Tiểu học Quán Toan vừa qua./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vu-co-giao-danh-hoc-sinh-khien-trach-hieu-truong-kiem-diem-bgh-912527.vov