Vụ cô giáo bị tố vào khách sạn với nam sinh lớp 10: Người chồng có clip bắt 'quả tang' vợ hay không?

Liên quan đến vụ cô giáo bị tố quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10, đến nay ngành giáo dục ở Bình Thuận vẫn chưa nhận được clip bằng chứng nữ giáo viên bị bắt 'quả tang' trong khách sạn.Vụ cô giáo bị 'tố' vào khách sạn với nam sinh: Không cẩn thận lại thành quy chụp, tạo oan sai

Liên quan đến vụ cô giáo bị tố quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10, đến nay ngành giáo dục ở Bình Thuận vẫn chưa nhận được clip bằng chứng nữ giáo viên bị bắt "quả tang" trong khách sạn.

Cụ thể, chia sẻ với PV báo Gia đình & Xã hội ngày 8/3, ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận xác nhận, đến thời điểm hiện tại, ngành giáo dục, trong đó có trường học nơi giáo viên bị tố giác, chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào về việc nữ giáo viên H. có quan hệ bất chính với học sinh, ngoại trừ lá đơn của người chồng tới nhà trường và ngành công an.

Theo ông Thái, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo cho nhà trường, Phòng GD&ĐT, nếu gia đình nữ giáo viên H. có cung cấp hình ảnh hay clip cho nhà trường thì phải cung cấp cho Sở và ngành công an.

Phía công an hiện nay đã nhận được các chứng cứ hay chưa thì ông Thái chưa nắm rõ và chưa được biết. Tuy nhiên ông Thái khẳng định ngành giáo dục chưa nhận được.

Cũng theo ông Thái, hiện nữ giáo viên H. đã bị đình chỉ giảng dạy, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác. Trong khi đó, nam sinh trong sự việc vẫn đi học bình thường, không có biểu hiện lạ.

Cô giáo H. bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với nam sinh. Ảnh minh họa

Cô giáo H. bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với nam sinh. Ảnh minh họa

Trả lời báo Thanh Niên ngày 7/3, Đại tá Phạm Duy Khang, Trưởng Công an Thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cũng cho hay, mới chỉ nhận được đơn tố cáo của anh T. (chồng cô giáo H.) chứ chưa nhận được chứng cứ cô giáo này có quan hệ bất chính với nam sinh.

Trước đó, chia sẻ với PV báo PLO, anh T. (chồng cô H.) cho biết, vợ chồng anh kết hôn và đã có một con trai gần 3 tuổi, sống khá hạnh phúc. Tuy nhiên, từ tháng 9/2018 đến nay, cô H. có nhiều dấu hiệu bất thường, đối xử lạnh nhạt với chồng và ít quan tâm đến gia đình.

Qua theo dõi, anh T. phát hiện vợ mình có quan hệ bất chính với một nam sinh chưa đủ 16 tuổi. Vì giữ thể diện cho vợ và gia đình, nên anh T. đã yêu cầu vợ chấm dứt ngay việc này nhưng cô giáo H. vẫn không dừng. Nguồn tin trên cũng cho hay, anh T. đã chụp lại rất nhiều tin nhắn giữa vợ và cậu học trò với những lời lẽ không thể tin được.

Đỉnh điểm là cuối tháng 12/2018, ông cùng người thân đã bắt quả tang vợ và học trò trong một phòng khách sạn ở thị xã La Gi.

"Mặc dù cả hai vẫn mặc đồ bình thường nhưng trong phòng của hai cô trò lại có cả bao cao su, áo ngực của vợ tôi vẫn còn trên giường chưa kịp mặc vào. Tôi đã quay clip lại và có rất nhiều bằng chứng về việc này”, anh T. khẳng định với PV báo Đất Việt.

Sau đó, anh T. có đơn tố giác vợ mình quan hệ bất chính với nam sinh này. Theo báo Infonet, cùng với đơn tố giác, clip bắt quả tang cô giáo H. vào khách sạn cùng nam sinh cũng được người tố giác chuyển đến cho nhà trường.

Vụ cô giáo bị "tố" vào khách sạn với nam sinh: Không cẩn thận lại thành quy chụp, tạo oan sai

Chiều 7/3, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý (bộ GD&ĐT) cho hay: “Ngay sau khi nắm bắt thông tin về vụ việc, chúng tôi đã chỉ đạo Sở GD&ĐT Bình Thuận có công văn báo cáo cụ thể về vấn đề này.

Chúng ta phải xác minh rõ ràng nếu không cẩn thận lại thành quy chụp giáo viên, tạo ra oan sai. Quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu phải xử lý đến đó trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra. Giáo dục là ngành đặc thù, các hành động vi phạm đạo đức nhà giáo chắc chắc sẽ bị xử lý nghiêm minh. Đó là nguyên tắc”.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-co-giao-bi-to-vao-khach-san-voi-nam-sinh-lop-10-nguoi-chong-co-clip-bat-qua-tang-vo-hay-khong-a265816.html