Vụ cô giáo bị 'tố' bắt học sinh tát bạn 50 cái: 'Sẽ xử lý nghiêm, nếu sai phạm'

Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay, vụ việc phản ảnh cô giáo bắt học sinh lớp 2 tát bạn đang được điều tra, làm rõ.

Những giờ qua, thông tin cô giáo của trường tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) xử phạt học sinh bằng cách cho bạn cùng lớp tát 50 cái đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sự việc được xác định xảy ra ở lớp 2A5 (trường tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) ). Nguyên nhân bắt nguồn từ việc em P. mắc lỗi “nói bậy” và cô chủ nhiệm lớp đã yêu cầu một học sinh tát vào mặt em P. 50 cái. Tuy nhiên, sau khi bạn tát đến cái thứ 20 thì P. khóc lớn và đau đớn nên cô giáo này mới yêu cầu dừng lại.

Được biết, sau khi tiếp nhận sự việc, phụ huynh của em P bày tỏ sự bức xúc: "Cháu vô cùng sợ hãi khi về nhà và tâm sự sẽ không đến trường nữa. Tôi không thể chấp nhận hành động kể trên của cô giáo".

Trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) - nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với phóng viên, cô Lê Anh Vân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường nhận được thông tin phản ánh về vụ việc vào chiều hôm qua 4/12.

Cô Vân cho hay, nếu sự việc đúng như thông tin phản ánh, giáo viên đã xử phạt học sinh bằng cách cho các em tát vào mặt nhau, thì sẽ xử lý nghiêm. Bởi nếu hành động của giáo viên không chuẩn sẽ gây phản cảm và ảnh hưởng đạo đức nhà giáo.

"Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã làm đúng theo quy định. Hiện, trường đang yêu cầu cô giáo chủ nhiệm lớp 2A5 làm bản tường trình; cô giáo khi tiếp nhận thông tin như vậy, cô giáo cũng tỏ ra rất hoang mang”.

Cô Vân cũng thông tin thêm, nếu có sai phạm, quan điểm của nhà trường sẽ xử lý nghiêm.

Gao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/vu-co-giao-bi-to-bat-hoc-sinh-tat-ban-50-cai-se-xu-ly-nghiem-neu-sai-pham-62638.html