Vụ cô gái trẻ bị người yêu cũ đâm gục trên phố qua lời kể của nhân chứng

Theo một người dân sống gần hiện trường cho biết, nghe tiếng cô gái kêu cứu, nghĩ có tai nạn giao thông nên ông Doanh vội chạy ra ngoài xem thì thấy một cô gái bị thương, nằm gục dưới đất...

Nạn nhân bị đâm gục trên đường

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang phối hợp với Công an phường Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng) điều tra vụ việc một cô gái trẻ bị đâm bị thương ở phố Bùi Thị Xuân tối 14/10.

Một án bộ Công an phường Bùi Thị Xuân cho biết: “Ngay trong tối qua (14/10) Công an quận đã trực tiếp thụ lý điều tra. Sức khỏe cô gái vẫn đang được theo dõi".

Theo ông Doanh (người dân sinh sống gần hiện trường) kể lại, khoảng 20h tối 14/10, ông Doanh đang ngồi trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng cô gái kêu cứu.

Nghĩ có tai nạn giao thông nên ông Doanh vội chạy ra ngoài xem thì thấy một cô gái bị thương, nằm gục dưới đất, máu chảy dài dưới dất.

“Tôi chạy tới nới thì thấy cô gái người đầy máu. Cô gái nói bị người yêu cũ chặn đường đâm. Tôi vội gọi cấp cứu thì người dân bảo đã có người gọi”, ông Doanh nhớ lại.

Ngay sau đó, cô gái sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn. Thời điểm bị tấn công cô gái đi xe biển số tỉnh Hưng Yên.

Một số người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, sau khi tấn công cô gái, đối tượng nam đã phóng xe máy rời khỏi hiện trường.

Trước đó, tối ngày 14/10, trên mạng xã hội Facebook, một số người dùng chia sẻ hình ảnh một cô gái bị thương nằm trên mặt đường phố Bùi Thị Xuân, máu chảy rất nhiều trên mặt đường. Một số người dân cố gắng cầm máu cho cô gái chờ lực lượng y tế tới cấp cứu.

Thông tin kèm theo hình ảnh cho biết, cô gái trẻ bị đối tượng nam được cho là người yêu cũ chặn đường đòi nói chuyện rồi đâm vào lưng.

Nghe tiếng cô gái kêu cứu, người dân chạy ra thì đối tượng tấn công đã bỏ chạy, còn cô gái nằm gục giữa đường.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên là Nguyễn Thị T. (SN 1993, quê Hưng Yên, tạm trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và nghi phạm là Phạm Quang V. (SN 1994, quê Tứ Kỳ, Hải Dương). Chị T. và V. trước đây có yêu nhau nhưng đã chia tay từ năm 2016.

Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang phối hợp với Công an phường Bùi Thị Xuân đang tập trung xác minh, điều tra vụ việc.

Phương Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201810/vu-co-gai-tre-bi-nguoi-yeu-cu-dam-guc-tren-pho-qua-loi-ke-cua-nhan-chung-616742/