Vụ cô gái trẻ bị lột đồ, đánh ghen dã man: Chân dung 4 đối tượng vừa bị khởi tố

Liên quan vụ cô gái trẻ bị lột đồ, đánh ghen dã man ở Thừa Thiên- Huế, cơ quan công an vừa khởi tố 4 bị can về tội 'Làm nhục người khác'.

Cụ thể, ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố 4 bị can cùng tội danh "Làm nhục người khác".

4 đối tượng tham gia vụ đánh ghen. Ảnh: Công Lý

4 đối tượng tham gia vụ đánh ghen. Ảnh: Công Lý

Danh tính các bị can gồm: Nguyễn Thị Thùy Trâm (SN 1992, trú đường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế), Nguyễn Thị Bé (SN 1983), Đặng Thị Thùy Trang (SN 1979) và Lê Công (SN 1991), cùng trú tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà đã có quyết định khởi tố vụ án.

Lê Công tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Theo báo Bảo vệ pháp luật, vào ngày 16/11, tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà xảy ra vụ đánh ghen giữa nhóm gồm 4 người với một cô gái được cho là có quan hệ bất chính với chồng của một người trong nhóm.

Cô gái bị đánh ghen ngụ xã Phong Hải, huyện Phong Điền.

Nguyễn Thị Thùy Trâm. Ảnh: Người lao động

Vào thời điểm trên, 4 đối tượng nói trên phát hiện người cô gái đang ngồi cùng chồng của một người trong nhóm tại khu vực bờ kè vắng người tại xã Hải Dương. 4 người này đã xông vào khống chế, lột hết quần áo, đánh đập và lăng nhục cô gái. Đặc biệt, nhóm này có quay clip, đăng tải lên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-co-gai-tre-bi-lot-do-danh-ghen-da-man-chan-dung-4-doi-tuong-vua-bi-khoi-to-a346758.html