Vụ cô gái nằm bất động trên vỉa hè Sài Gòn sau tai nạn, thiếu niên bò ra đường cầu cứu: 2 người không quen biết nhau

Thiếu niên chở cô gái xảy ra va chạm với xe taxi nhập viện trong tình trạng bị dập não, xuất huyết não thái dương trái, tay chân trầy xước. Người nhà cho biết, thiếu niên này không biết cô gái là ai.

Ngày 28/6, Công an quận Tân Phú, TP. HCM cho biết đang điều tra vụ tai nạn giữa taxi và xe máy làm 2 người thương vong.

Công an cũng đã xác định được danh tính tài xế liên quan trong vụ tai nạn là Nguyễn Tấn Phú (48 tuổi), lái xe cho hãng taxi Vinasun.

Trước đó, khoảng 3h12 phút sáng ngày 25/6, tài xế Phú lái taxi đến khu vực giao lộ Tân Hương với đường Võ Công Tồn (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. HCM) thì xảy ra va chạm với xe máy do thiếu niên điều khiển chở cô gái.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến đôi nam nữ ngã văng vào vỉa hè, bất tỉnh. Sau tai nạn, tài xế Phú mở cửa xuống xe đứng nhìn một lúc rồi nhanh chóng bỏ đi mà không có hành động cứu giúp nạn nhân.

Vụ việc được camera an ninh ghi lại rất rõ khiến nhiều người bức xúc với hành động trên của tài xế taxi Vinasun.

Đôi nam nữ bị thương trong vụ tai nạn là thiếu niên Nguyễn Hoàng Long (16 tuổi, TP. HCM) và chị Nguyễn Thị Mỹ Tiến (24 tuổi, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, Bến Tre). Tuy nhiên do bị thương nặng nên chị Tiến đã tử vong tại hiện trường, còn nạn nhân Long được đưa vào bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu.

Cơ quan chức năng có mặt hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng có mặt hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ tai nạn.

Thông tin từ bệnh viện 115, bệnh nhân Long nhập viện sáng 25/6 với tình trạng đa chấn thương. Cụ thể, qua kiểm tra cho thấy bệnh nhân này bị dập não, xuất huyết não thái dương trái, tay chân trầy xước.

Sau khi được bác sĩ cấp cứu kịp thời, hiện bệnh nhân đã tạm ổn, tỉnh táo nhưng vẫn cần được tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe.

Người nhà bệnh nhân Long cho biết, Long không biết nạn nhân nữ là ai. Chị Tiến do người quen nhờ anh chở về. Theo gia đình bệnh nhân Long, nếu như được đưa đi cấp cứu sớm, có thể chị Tiến sẽ còn sống.

Tứ Quý

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-co-gai-nam-bat-dong-tren-via-he-sai-gon-sau-tai-nan-thieu-nien-bo-ra-duong-cau-cuu-2-nguoi-khong-quen-biet-nhau-20190628142930968.htm