Vụ cô gái Lạng Sơn bị ép tiếp khách trong quán karaoke Hà Nội

Sau khi lừa cô gái quê Lạng Sơn đi du lịch Hà Nội rồi đẩy vào quán karaoke, hai kẻ côn đồ đã đánh đập và khống chế nạn nhân vì không chịu rót bia, tiếp khách.

Hai đối tượng Trung và Công tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ

Hai đối tượng Trung và Công tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ

Hôm nay 22/6, công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã phối hợp cùng lực lượng liên ngành giải cứu một cô gái trẻ đang bị nhóm côn đồ nhốt, khống chế và đánh đập tại một nhà trọ nằm trên địa bàn.

Bước đầu Dương Văn Trung và Nguyễn Văn Hồi (cùng quê Thái Nguyên) khai nhận, vào giữa tháng 6/2019, chị Mai từ Lạng Sơn lên Hà Nội bị Trung dụ dỗ đi du lịch, bao đi ăn đi chơi. - Zing News đưa tin.

Sau đó, Hồi đưa chị Mai về nhà trọ tại đường Sông Nhuệ, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm và đẩy chị vào một quán karaoke bắt rót bia và tiếp khách. Biết mình bị lừa, chị Mai kháng cự lại yêu cầu của chúng.

Trung và Hồi nhốt nạn nhân trong nhà trọ, thu điện thoại và đánh đập. Lợi dụng nhóm côn đồ sơ hở, chị Mai đã tìm cách báo tin cho cảnh sát. Hiện vụ việc đang được Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra, xử lý. - theo báo Đất Việt.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-co-gai-lang-son-bi-ep-tiep-khach-trong-quan-karaoke-ha-noi-80593.html