Vụ cô gái bị đâm tử vong khi chạy xe trên cầu Bãi Cháy: Nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị đâm trên cầu Bãi Cháy ngày 19/9, Công an TP.Hạ Long đã vào cuộc điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Hiện trường vụ cô gái bị đâm tử vong trên cầu Bãi Cháy. Ảnh: Báo Giao thông

Hiện trường vụ cô gái bị đâm tử vong trên cầu Bãi Cháy. Ảnh: Báo Giao thông

Ngày 20/9, cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh vẫn đang điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ bị đâm trên cầu Bãi Cháy xảy ra vào sáng sớm ngày 19/9.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, nạn nhân là chị Nguyễn Tuyết M. (SN 1986, trú tại khu Rạp Ruồi, Cao Xanh, TP.Hạ Long).

Vào khoảng 5h30, ngày 19/9 tại khu vực gần cầu Bãi Cháy (bên trong làn xe thô sơ), TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chị M. đang đi xe máy trên cầu thì bất ngờ bị một đối tượng chưa rõ danh tính đâm trọng thương.

Đối tượng ngay sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại hiện trường, chiếc xe máy dựng sát với mép đường, nạn nhân nằm gục tại chỗ. Bên cạnh đó có 2 con dao, một con dao bầu nằm sát cạnh nạn nhân và một dao bấm rơi cách nạn nhân khoảng 2 mét.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau đó chuyển lên bệnh viện Việt Đức để điều trị. Tuy nhiên, tối cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho hay, bệnh nhân M. đã không qua khỏi.

Báo Công Lý đưa tin, nhận được tin báo, Công an TP.Hạ Long đã vào cuộc điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Hiện lực lượng công an đang tập trung truy bắt hung thủ gây án.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-co-gai-bi-dam-tu-vong-khi-chay-xe-tren-cau-bai-chay-nguyen-nhan-do-mau-thuan-tinh-cam-a293660.html