Vụ cô gái bị bắn chết giữa phố ở Thái Nguyên: Nghi phạm đối diện với mức án nào?

Theo nhận định của luật sư, với hành vi tàn nhẫn, quyết liệt, nguy hiểm dẫn đến hậu quả một người chết, một người nguy kịch, gây mất an ninh trật tự nghi phạm có thể đối diện với mức hình phạt cao nhất là tử hình của tội Giết người.

Liên quan đến vụ cô gái bị bắt chết giữa phố ở Thái Nguyên, ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm là Nông Văn Tú (SN 1988, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Trần Thị Tr. (33 tuổi) đã tử vong, anh Nguyễn Tiến T. (32 tuổi) bị thương nặng được điều trị tại bệnh viện.

Nghi phạm Nông Văn Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong

Nghi phạm Nông Văn Tú tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong

Nhận định về sự việc, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, vụ án trên là vụ án giết người táo tợn khi nghi phạm sử dụng vũ khí nóng, cơ quan chức năng cần cử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu từ phía cơ quan điều tra cho thấy, nghi phạm đã sử dụng súng, bắn nhiều phát đạn vào người hai nạn nhân rồi bỏ chạy, hậu quả một cái chết, một người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bởi vậy, hành vi có dấu hiệu giết người rất rõ ràng, đồng thời cũng có dấu hiệu của hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Luật sư Cường bày tỏ quan điểm, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ khẩu súng mà đối tượng sử dụng để gây án có phải là vũ khí quân dụng hay không.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy hung khí trên là vũ khí quân dụng hoặc là súng thể thao nhưng có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, đối tượng này còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

“Với hành vi tàn nhẫn, quyết liệt, nguy hiểm dẫn đến hậu quả một người chết, một người nguy kịch, gây mất an ninh trật tự, hoang mang dư luận, đối tượng gây án có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình của tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Đối tượng này có thể bị áp lực nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như có tính chất côn đồ, phạm tội đến cùng, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm”, luật sư Cường nhận định.

Đồng quan điểm về sự việc, luật sư Diệp Năng Bình nhận định thêm rằng, cơ quan chức năng cũng cần điều tra, làm rõ có hay không hành vi cho vay nặng lãi để bắt nghi phạm chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Qua lời khai của hung thủ có thể thấy hành vi phạm tội rất táo tợn, rất nguy hiểm cho xã hội. Vụ việc xuất phát từ việc cho vay nợ giữa nạn nhân và hung thủ với số tiền tương đối ít nhưng đối tượng đã không ngừng thực hiện hành vi nguy hiểm đến cùng.

"Hành vi của đối tượng là cực kỳ nguy hiểm và phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật", luật sư Bình nói.

Thông tin về sự việc trước đó, vào tối anh Nguyễn Tiến T. lái xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đen, chở theo chị Trần Thị Tr..

Khi anh T. và chị Tr. đi đến đoạn đường thuộc phố Nguyễn Trung Trực, gần khách sạn Monaco thuộc tổ 7, phường Túc Duyên thì bị Nông Văn Tú đi xe máy nhãn hiệu Honda SH tối màu (không rõ biển kiểm soát) sử dụng vật nghi là súng bắn khoảng 3, 4 phát khiến cả hai ngã gục. Sau khi gây án, Tú nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chị Tr., anh T. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tuy nhiên, do vết thương nặng nên chị Tr. đã tử vong sau đó.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Kinh tế và Đô thị

Sau 4 tiếng truy tìm, Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ được Nông Văn Tú khi hắn lẩn trốn ở Bắc Giang.

Theo lời khai của Tú, vào năm 2017, chị Trần Thị Tr. nợ hắn 50 triệu tiền mặt nhưng chị này bỏ trốn và không có ý định trả, mặc dù Tú đã nhiều lần đòi. Sau đó, chị Tr. còn có những lời lẽ thách thức Tú về việc không trả nợ.

Cách đây 2 tháng, Tú gặp chị Tr. ở chợ, do bức xúc về việc người phụ nữ này vay tiền nhưng không trả còn buông lời thách thức nên Tú đánh "con nợ" gãy tay.

Khi chị Tr. vào viện, vợ Tú đến đưa 30 triệu đồng tiền mặt xin bỏ qua. Sau đó, chị Tr. làm đơn trình báo lên Công an thành phố và đòi thêm 160 triệu để rút đơn.

Theo đó, trừ 50 triệu đồng đã nợ trước đó đi, Tú phải đưa 130 triệu thì Tr. mới rút đơn. Tuy nhiên, gia đình Tú chỉ góp đủ 120 triệu đồng và đã xin nhiều lần nhưng Trang không đồng ý.

Đến tối 26/8, do bức xúc dồn nén nên Tú nổ súng bắn chết người phụ nữ này giữa đường.

Sau khi trốn sang Bắc Giang, hơn 23h cùng ngày, Tú đã liên lạc với lực lượng công an để đầu thú, nộp một khẩu súng dạng côn quay tự chế bắn đạn thể thao và một chiếc điện thoại di động.

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Văn Tú để điều tra về hành vi giết người.

Thủy Tiên

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-co-gai-bi-ban-chet-giua-pho-o-thai-nguyen-nghi-pham-doi-dien-voi-muc-an-nao-a336950.html