Vụ cô gái 17 tuổi tử vong trong tình trạng chân tay bị trói: Triệu tập 1 đối tượng

Liên quan đến cái chết của cô gái 17 tuổi, Công an huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã triệu tập 1 đối tượng nghi có liên quan.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 9/11, trao đổi với PV Báo PNVN, ông Trang A Lồng, Chủ tịch UBND xã Tà Xi Láng (Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) cho biết, Công an huyện Văn Chấn đã triệu tập một đối tượng (SN 1987, trú tại huyện Văn Chấn, Yên Bái) để điều tra do nghi liên quan tới vụ án mạng khiến chị Sùng Thị B. (17 tuổi, người địa phương) tử vong.

"Tại cơ quan công an, đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ án mạng", ông Lồng thông tin.

Cũng theo Chủ tịch xã Tà Xi Láng, ở địa phương, gia đình nạn nhân có đông anh chị em, hoàn cảnh kinh tế thuộc diện khó khăn. Bản thân chị B. chưa đăng ký kết hôn, nhưng theo phong tục tập quán tại địa phương vẫn thường xuyên qua lại với nhà chồng sắp cưới.

Trước khi xảy ra vụ việc trên, chị B. không hề có mâu thuẫn, xích mích với ai. Cái chết của chị B. xảy ra quá bất ngờ, khiến dư luận địa phương vô cùng bàng hoàng.

Trước đó, ngày 7/11, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân ở thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng về việc phát hiện thi thể một cô gái trẻ. Qua xác minh, nạn nhân là chị Sùng Thị B. (17 tuổi, người địa phương). Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng chân tay bị trói tại khu vực hoang vắng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vu-co-gai-17-tuoi-tu-vong-trong-tinh-trang-chan-tay-bi-troi-trieu-tap-1-doi-tuong-20201109094804201.htm